Ngày 25/10, sau 2 lần xét nghiệm PCR, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2. Hiện, ông đang tự cách ly tại nhà.

Trước đó, nhiều nhà lãnh đạo chính trị từng cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng dương tính với COVID-19:, Tổng thống Mỹ Donald Trump Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei... 

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov. Ảnh: REUTERS

Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, theo Worldometer.info, trong 24h qua, thế giới có thêm 397.000 ca nhiễm và hơn 4.300 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 43 triệu ca và hơn 1,15 triệu ca.

Dịch COVID-19 tại khu vực Châu Mỹ diễn biến phức tạp và Colombia đã trở thành Quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 vượt qua mốc 1.007.711 triệu ca và 30.000 ca tử vong.

Khu vực Châu Âu đang trải qua “làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2” khiến nhiều nước phải áp đặt một loạt các biện pháp chống dịch mới.

Tại khu vực Châu Á, ghi nhận tất cả hơn 13 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 233.000 ca tử vong.

Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ là Quốc gia số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất, chiếm gần 21% tổng số ca mắc toàn cầu và 12% số ca tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, trong 25/10, Indonesia có thêm 3.732 ca nhiễm, nâng tổng số lên 389.712 ca và thêm 94 ca tử vong, nâng tổng số lên 13.299 ca.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, nhiều Chính phủ đang phải “vật lộn” để cân bằng giữa các biện pháp chống dịch sự hồi phục của nền kinh tế. 

6h sáng 26/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 55 không có ca COVID-19 trong cộng đồng. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.901, trong đó, 173 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 13.615 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.113 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.057/1.167 bệnh nhân COVID-19. Hiện nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng.

Trong số các bệnh nhân Việt Nam bước sang ngày thứ 54 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 3 ca âm tính lần 1, 5 ca âm tính lần 2 và 10 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Đến nay cả nước ghi nhận 35 ca tử vong.

Huân Thu