Tại khu vực Châu Âu, trong 24h qua, Pháp ghi nhận 8.505 ca nhiễm COVID-19 mới và 95 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 743.479 ca và 32.825.

Không loại trừ khả năng, Pháp sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm tại các để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

leftcenterrightdel
Dịch COVID-19 vẫn "nóng" tại Pháp. Ảnh: AFP

Nga có thêm 13.868 ca nhiễm và 244 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lên lần lượt là 1.326.178 và 22.966.Vương quốc Bỉ ghi nhận 165.880 ca nhiễm và 10.211 ca tử vong do COVID-19.

Mỹ có hơn 8 triệu ca nhiễm và 220.740 ca tử vong. Ấn Độ và Brazil lần lượt là các ổ dịch lớn thứ 2 và thứ 3 trên thế giới.

Trước diễn biến COVID-19 diễn biến “nóng”, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký ban hành sắc lệnh mới hạn chế một số hoạt động, các nhà hàng, quán bar sẽ phải đóng cửa lúc 24h đêm và kể từ 21h chỉ được phục vụ tại bàn.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với một trường hợp mắc Covid-19. Ba Lan ghi nhận 135.278 ca nhiễm COVID-19 và 3.101 ca tử vong.

Bộ trưởng Nhà ở Anh Robert Jenrick cho biết, có thể siết chặt hơn nữa các hạn chế nếu làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tiếp tục gia tăng tại những khu vực có nguy cơ cao. 

Ngày 13/10, Chính phủ Na Uy thông báo sẽ cung cấp miễn phí cho người dân khi có vắc xin ngừa COVID-19 và sẽ đưa loại vaccine vào chương trình tiêm chủng Quốc gia. Trong 14 ngày qua, Na Uy tronghi nhận trung bình 34,3 người nhiễm COVID-19 tính trên 100.000 dân.  Hiện đã có 41 nhà lập pháp và nhân viên tại khu vực Đông Nam Á có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Philippines ghi nhận 1.990 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 344.713 ca và 40 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 6.372 ca. Bộ Giáo dục Campuchia đã thông báo cho các trường đại học công lập trên cả nước mở cửa trở lại sau nhiều tháng phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19. 

Ấn Độ đã ghi nhận 55.342 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 7,18 triệu ca và thêm 706 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 109.856 ca.

Tại TP Thanh Đảo, Trung Quốc, đã lấy 3,08 triệu mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Mục tiêu trong 5 ngày sẽ xét nghiệm tất cả 9,4 triệu cư dân TP.

Ngày 13/10, 22 quân nhân Mỹ mới đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi rời Mỹ để tới đây. Hiện, tất cả các quân nhân này đã được chuyển tới một cơ sở cách ly dành riêng cho bệnh nhân COVID-19.

Australia đã ghi nhận hơn 27.000 ca nhiễm và 899 ca tử vong. Hiện, bang Victoria vẫn thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Cuba đã ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm COVID-19 và 120 ca tử vong. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel thông báo, trong nhiều tháng qua, một số tỉnh tại Cuba không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới.

6h sáng ngày 14/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 42 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.026/1.113 bệnh nhân COVID-19. Cả nước không còn trường hợp ca bệnh nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 12.484. Trong đó, 147 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.512 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 825 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 8 ca âm tính lần 1, 2 ca âm tính lần 2 và 14 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca

 

 

Huân Thu