Tính đến 6h ngày 13/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 12/10 đến 6h ngày 13/10: 0 ca mắc mới.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.845, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 143; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.451; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.251.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 8; Lần 2: 2; Lần 3: 15
Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.025 ca.
leftcenterrightdel
 

Thế giới vẫn ghi nhận trên 38 triệu trường hợp mắc, hơn 1,08 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 tại 216 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỹ hiện là quốc gia có số lượng trường hợp mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới với hơn 8 triệu người mắc. Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia đứng thứ ba thế giới về số trường hợp mắc là Brazil. Châu âu đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới khi số ca bệnh tăng mạnh trở lại ở các nước thành viên. Tuy nhiên, người dân Châu âu đang "chán chường" với việc phải phòng dịch COVID-19. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines đang đứng đầu, tiếp theo là Indonesia. Singapore là vùng dịch đứng thứ ba của khu vực.

Hoài Thu