Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Có vẻ tôi đã miễn dịch, tôi không biết, có thể là một thời gian dài, có thể thời gian ngắn, có thể là cả đời, không ai biết chắc được, nhưng tôi đã được miễn dịch". 

Tổng thống Donald Trump có phong độ tốt khi chuẩn bị nối lại các hoạt động vận động tranh cử. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi bác sĩ Nhà Trắng nói ông không còn nguy cơ lây nhiễm nCoV.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Trump kêu gọi người dân đi bầu cử trực tiếp hôm 10/10 tại Nhà Trắng. Nguồn: AFP

Thế giới ghi nhận gần 38 triệu ca nhiễm COVID-19

Theo Worldometers, hiện đã có 214 Quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 37.728.941 ca nhiễm và 1.081.110 ca tử vong, 28.330.773 ca đã được chữa khỏi.

Là vùng dịch lớn nhất thế giới, Mỹ ghi nhận 7.989.637 ca nhiễm và 219.686 ca tử vong.

Ấn Độ có thêm 67.757 ca nhiễm và 813 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 7.119.300 và 109.184. Trong 24h qua, Brazil ghi nhận 3.746 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 5.095.586 và thêm 252 người tử vong, nâng tổng số ca lên 150.488.

Tại Nga, có thêm 13.636 ca nhiễm và 143 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1.298.718 và 22.597 ca.

Tại khu vực Nam Phi, ghi nhận 692.471 ca nhiễm và 17.780 ca tử vong, tăng lần lượt 1.575 và 107 ca.

Pháp ghi nhận thêm 16.101 ca nhiễm, nâng tổng số lên 734.974 ca và 135 ca tử vong, nâng tổng số lên 32.683 ca.

Anh thông báo ghi nhận 603.716 ca nhiễm và 42.825 ca tử vong, tăng lần lượt 12.827 và 65 trường hợp.

Tại Trung Đông, vùng dịch lớn nhất ghi nhận thêm 251 ca tử vong, nâng tổng số lên 28.544 và 3.822 ca nhiễm, nâng tổng số lên 500.075 ca.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 339.341 ca nhiễm và 6.321 ca tử vong.

Tiếp đến là Indonesia, ghi nhận 333.449 ca nhiễm và 11.844 ca tử vong. Singapore ghi nhận 27 ca tử vong và 57.876 ca nhiễm COVID-19.

6h ngày 12/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 40 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.160 trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 282, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.331 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.547.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam đã chữa khỏi 1.024/1.109 bệnh nhân COVID-19 và không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 4 ca âm tính lần 1, 1 ca âm tính lần 2 và 16 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

 

Huân Thu