RT ngày 13/5 bất ngờ đăng tải một bức ảnh vệ tinh chụp hệ thống tên lửa đất đối không được cho là biến thể của tên lửa S-300 do Nga sản xuất tại “một bãi thử ở Mỹ”. Tờ này cho biết hình ảnh vệ tinh nói trên do một blogger quân sự ghi lại.

leftcenterrightdel
Tên lửa S-300 trên bãi thử của Mỹ. 

Các chuyên gia vũ khí nói rằng họ dễ dàng nhận ra phiên bản S-300 xuất hiện trên bãi thử Mỹ là phiên bản S-300PT. Trong ảnh có các thành phần của tổ hợp tên lửa gồm bệ phóng 5P85PT gắn trên rơ-moóc và hệ thống điều khiển hỏa lực 30N6.

Hiện không rõ các thành phần nói trên của hệ thống tên lửa S-300PT còn trong tình trạng hoạt động tốt hay không. Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng Mỹ dường như đang muốn nghiên cứu kĩ các hệ thống S-300 trong bối cảnh loại vũ khí này ngày càng được nhiều nước sử dụng.

S-300 được biên chế cho quân đội Liên Xô từ năm 1979. Loại tên lửa này hiện được hơn 10 quốc gia trên thế giới sử dụng. Quân đội Nga tiến hành nâng cấp S-300 vào những năm 2000 và chính thức sử dụng hệ thống phòng không S-400 năm 2007.

Trong khi đó, phiên bản S-300PT là một trong những biến thể đầu tiên của dòng tên lửa S-300, chuyên được bố trí để bảo vệ các khu nhà hành chính, công nghiệp. S-300PT được cho là lạc hậu so với các loại tên lửa phòng không hiện đại ngày nay.

Theo Sputnik, Mỹ có thể đã mua được các bộ phận của hệ thống tên lửa S-300 trong giai đoạn Liên Xô tan rã.

Thái An