Sau cuộc tranh luận gay gắt kéo dài nhiều giờ, chiều ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan với 490 đại biểu có mặt, đã bầu ông Anutin Charnvirakul- cựu Phó Thủ tướng làm Thủ tướng mới, Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan và là Thủ tướng thứ tư của nước này chỉ trong hơn 2 năm.
Ông Anutin (SN 1966) đã nhận được 311 phiếu bầu, giành chiến thắng áp đảo so với 152 phiếu bầu của ứng cử viên Đảng Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri.
Ông Anutin từng ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, người vừa bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm với lý do vi phạm đạo đức, liên quan đến cuộc điện thoại gây tranh cãi của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ hồi tháng 6.
Sau sự vụ này, Đảng Bhumjaithai của ông Anutin- có 69 ghế tại Hạ viện 500 ghế- đã rút khỏi liên minh do Pheu Thai của bà Shinawatras lãnh đạo và nhận được đủ sự ủng hộ của Đảng Nhân dân- đảng nhiều ghế nhất tại Hạ viện (143 ghế), với điều kiện ông Anutin phải đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 4 tháng và bắt đầu quá trình sửa đổi hiến pháp.
    |
 |
Thủ tướng mới của Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ lãnh đạo một liên minh mong manh gồm các đảng có lợi ích xung đột. Ảnh: EPA. |
Ông Anutin Charnvirakul (SN 1966) tại Bangkok, là con trai cả của ông Chavarat Charnvirakul, cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và là một doanh nhân lớn trong lĩnh vực xây dựng, nhà thầu của nhiều công trình quốc gia, bao gồm một số sân bay, trụ sở Quốc hội...
Ông Anutin có sở thích hàng không, có bằng phi công và sở hữu 3 chiếc máy bay riêng.
Ông và chính phủ của ông dự kiến sẽ nhậm chức trong vài ngày tới, sau khi ông nhận được sắc lệnh bổ nhiệm chính thức từ Quốc vương Maha Vajiralongkorn.
Sinh ra trong một gia đình chính trị gia- doanh nhân có ảnh hưởng, ông Anutin- người theo chủ nghĩa bảo hoàng trung thành, đã theo học tại một trường tư thục dành cho nam sinh ở Bangkok trước khi đến Mỹ để lấy bằng kỹ sư.
    |
 |
Thủ tướng Thái Lan lúc bấy giờ, bà Paetongtarn Shinawatra và Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, sau một cuộc họp Nội các tháng 2/2025. Ảnh: Chanat Katanyu. |
Thừa kế gia sản lớn của cha mình, ông Anutin lần đầu tiên tham gia chính trường vào năm 1996 với vị trí cố vấn Ngoại trưởng và giữ chức Thứ trưởng Thương mại vào tháng 10/2004, dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Từ năm 2005, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ, từ Thứ trưởng Y tế, Bộ Trưởng Y tế, Bộ trưởng Nội vụ, dưới thời các Thủ tướng Thaksin Shinawatra, Prayut Chan-o-cha, Srettha Thavisin và Paetongtarn Shinawatra, trong đó giữ chức Phó Thủ tướng suốt từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2025, khi Nội các của bà Paetongtarn bị đình chỉ.
Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Y tế 2019-2023, ông được đánh giá cao vì cách xử lý đại dịch COVID-19 và ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa ở Thái Lan vào năm 2022.
Thách thức hiện tại đối với ông Anutin là nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị trong một khoảng thời gian nắm quyền rất ngắn.
“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất, mỗi ngày, không nghỉ lễ, vì không có nhiều thời gian.”, ông Anutin nói trước báo giới sau khi được Hạ viện bầu làm Thủ tướng.