leftcenterrightdel
 

AMN dẫn tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ việc xảy ra ngày 4/5 khi các tay súng lạ mặt có vũ trang chưa xác định đã đã tấn công một tòa nhà chính phủ ở Deraa, bắt cóc và giết hại 9 nhân viên an ninh rồi đưa thi thể họ ra trước một quảng trường.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận tiến hành vụ việc. Thông tấn Syria SANA nói rằng vụ việc gây ra bởi những kẻ khủng bố và khẳng định sẽ có động thái quân sự để đáp trả.

Deraa là nơi cuộc nội chiến bùng phát ở Syria từ năm 2011. Quân đọi Syria giành lại tỉnh này từ năm 2018 và bắt đầu khôi phục hoạt động của tỉnh, song các vụ tấn công do phiến quân tiến hành vẫn thường xuyên xảy ra, chủ yếu nhằm vào các chốt kiểm soát an ninh hoặc tuần tra.

Vụ việc lần này xảy ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân cận với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Al-Qaeda có dấu hiệu trỗi dậy ở Tây Nam Syria. 

Thái An