Ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông sẽ cho Hamas 3-4 ngày để đồng ý với kế hoạch hòa bình ở Gaza mà ông đã đưa ra hôm 29/9, hoặc phải “trả giá ở địa ngục”.
Nói với truyền thông một ngày sau khi công bố đề xuất tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho biết, các nhà lãnh đạo Israel và Ả Rập đã chấp nhận kế hoạch này và chỉ còn chờ sự phản hồi của Hamas.
Ông Trump tuyên bố, Hamas có 3 đến 4 ngày để chấp nhận kế hoạch và nếu không, sẽ nhận một kết cục đáng buồn.
“Chúng ta cần một cái gật đầu. Tôi hy vọng họ (Hamas) sẽ chấp thuận, vì lợi ích của chính họ và sẽ có những điều thực sự tuyệt vời xảy ra, bằng không sẽ phải trả giá đắt.”, ông Trump nói, cảnh báo, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ để “làm những gì ông ấy phải làm” nếu Hamas bác bỏ kế hoạch.
    |
 |
Ông Trump tuyên bố, Hamas có 3 đến 4 ngày để chấp nhận kế hoạch và nếu không, sẽ nhận một kết cục đáng buồn. |
Trong khi ông Netanyahu khẳng định, nếu Hamas bác bỏ kế hoạch hoặc không thực hiện nó, Israel “sẽ hoàn thành công việc”.
Kế hoạch hòa bình 20 điểm, được ông Trump và Nhà Trắng công bố hôm 29/9, về sơ bộ thỏa mãn các yêu cầu cơ bản của cả Israel cũng như Hamas, trong đó, đảm bảo các yêu cầu cốt lõi là ngừng giao tranh, Israel rút quân, trao đổi con tin- tù nhân, bàn giao dải đất chiếm đóng cho lực lượng an ninh quốc tế tạm thời (ISF) và chính quyền chuyển tiếp với thành phần là các nhà kỹ trị Palestine; đưa hàng viện trợ khẩn cấp vào Gaza và triển khai các hoạt động tái thiết.
Kế hoạch cũng đặt mục tiêu biến lãnh thổ Palestine thành “khu vực phi cực đoan, không còn khủng bố, sẽ không còn gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng” và “được xây dựng lại vì lợi ích của người dân”.
    |
 |
Ông Trump (bên phải) và ông Netanyahu trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng hôm 29/9, nơi ông Trump công bố kế hoạch hòa bình ở Gaza. Ảnh: getty. |
Điều quan trong, không chỉ Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Trump, mà các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, cũng như châu Âu đồng thuận với sáng kiến từ Nhà Trắng.
Hamas, được cho là đang nghiêng về việc chấp nhận thỏa thuận và sẽ đưa ra phản hồi cho các nhà trung gian vào ngày 1/9.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 30/9, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phái Giám đốc Cơ quan Tình quốc gia Ibrahim Kalin tới Doha, Qatar để tham gia cuộc đàm phán với Hamas về đề xuất.
Cùng ngày, phát biểu với kênh truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani nói rằng, việc chấm dứt chiến tranh là một điều khoản rõ ràng trong kế hoạch, tuy nhiên, việc Israel rút quân khỏi Gaza, như đã mô tả trong kế hoạch, cần phải được “thảo luận và làm rõ”.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, hôm 30/9, nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là tất cả các bên phải cam kết thực hiện đúng thỏa thuận, đồng thời một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn.