Viết trên trang cá nhân cuối ngày 29/10, giờ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã ra lệnh tiến hành ngay lập tức các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhằm “đưa Mỹ trở lại vị thế ngang hàng với các quốc gia khác” mà theo ông, “đang sở hữu những chương trình tương tự”.
“Tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng với các nước khác. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức.”, ông Trump tuyên bố.
Tổng thống Mỹ giải thích, quyết định này được đưa ra do một số quốc gia khác cũng đang tiến hành các chương trình thử nghiệm hạt nhân.
Theo ông Trump, Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, kế đến là Nga và Trung Quốc, song vị trí này có thể thay đổi.
    |
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: ndtv. |
Ngày 27/10, bình luận về vụ thử tên lửa Burevestnik có động cơ hạt nhân và tầm bắn không giới hạn của Nga, ông Trump nói rằng, vụ thử tên lửa của Nga là “không phù hợp”; cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin thay vì thử tên lửa, nên tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh với Ukraine, mà theo ông, “cuộc chiến lẽ ra chỉ kéo dài một tuần nhưng đã bước sang năm thứ tư”.
Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh, Washington có tàu ngầm hạt nhân vĩ đại nhất thế giới đang ở ngoài khơi lãnh thổ Nga, do đó, không cần thiết phải phát triển những tên lửa bay xa như vậy.
Nhiều quan chức Mỹ trước đây từng bình luận và kêu gọi Nga hủy bỏ các chương trình vũ khí tối mật Burevestnik (và ngư lôi động cơ hạt nhân Poseidon), nói rằng, Washington từng nghiên cứu một vũ khí như vậy, nhưng đã hủy bỏ do nó quá tốn kém, rủi ro nguy hiểm.
    |
 |
| Nga thực hiện vụ thử tên lửa Burevestnik ngày 21/10. Nguồn: Alexey Berezutski. |
Trước đó ngày 26/10, Tổng thống Nga Putin, tuyên bố, Moscow đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm quyết định đối với tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik
“Giờ đây, chúng ta đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm quyết định. Vẫn còn rất nhiều việc cần làm để đưa những vũ khí tiên tiến này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đó là yêu cầu rõ ràng. Tất cả các chi tiết quy định phải được đáp ứng. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt mục tiêu chính.”, ông Putin nói, nhấn mạnh, thử nghiệm đã xác nhận độ tin cậy của lá chắn hạt nhân, điều củng cố rằng, lực lượng chiến lược Nga có khả năng đảm bảo an ninh quốc gia.
Nhà lãnh đạo Nga mô tả Burevestnik là tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn, một sản phẩm độc đáo, chưa từng có trên thế giới.
    |
 |
| Tên lửa Burevestnik được nói là chương trình vũ khí tối mật của Nga. Ảnh: RT. |
Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý, năng lực răn đe hạt nhân của nước này đang ở mức cao nhất. Và “Sẽ không ngoa khi nói rằng ít nhất thì trình độ này cũng cao hơn tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”!.
Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tiết lộ, trong cuộc thử nghiệm hôm 21/10, tên lửa hành trình Burevestnik của Nga với tầm bay không giới hạn, đã bay xa 14.000 km và ở trên không trong khoảng 15 giờ.
Ông Gerasimov lưu ý, các con số trên chưa phải là giới hạn của tên lửa; đồng thời nhấn mạnh, cuộc thử nghiệm đã xác thực khả năng cao của tên lửa trong việc vượt qua các hệ thống chống tên lửa và phòng không.
Đến ngày 28/10, ông Putin cho biết, Nga đã thực hiện một thử nghiệm tiếp theo đối với phương tiện lặn không người lái Poseidon, thường được biết đến là một ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Ông Putin mô tả năng lực của Poseidon vượt trội hơn đáng kể so với Sarmat- tên lửa tầm xa liên lục địa tiên tiến nhất của nước này.