Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tổ chức hôm 4/12 một lần nữa đã bầu đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, cho chức vụ Chủ tịch đảng.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất là 5 năm, theo quy định của đảng.

Trước đó, ông Medvedev đã được Chủ tịch Hội đồng Tối cao của đảng Boris Gryzlov đề cử và đưa ra thảo luận tại đại hội. 

leftcenterrightdel
Ông Medvedev tái đắc cử Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất. Ảnh: Anton Novoderezhkin  /TASS.

Ông Medvedev làm Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất từ tháng 5/2012.

Đại hội một lần nữa tín nhiệm bầu ông Boris Gryzlov giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tối cao đảng Nước Nga Thống nhất, hội đồng bao gồm 100 ủy viên. 

 “Chúng tôi thực sự hết lòng phụng sự người dân, cố gắng làm nhiều nhất có thể trong giai đoạn khó khăn này.” Medvedev bày tỏ sau khi tái đắc cử; đồng thời kêu gọi các đảng viên cống hiến hết mình để đảm bảo đất nước tiếp tục phát triển.

Văn Phong/RIA, TASS