Trong một thông cáo ngày 7/8, Chính phủ Lebanon cho biết, trong cuộc họp trước đó cùng ngày do Tổng thống Joseph Aoun chủ trì, Nội các đã chấp thuận các mục tiêu trong kế hoạch do Mỹ đề xuất, nhằm "đảm bảo tính bền vững của lệnh ngừng bắn" với Israel.
Các mục tiêu chính bao gồm, Chính phủ Lebanon thực hiện các bước cần thiết để mở rộng quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ, đồng thời đảm bảo rằng, việc sở hữu vũ khí chỉ giới hạn ở lực lượng vũ trang quốc gia, chấm dứt dần sự hiện diện vũ trang của tất cả các thực thể phi chính phủ, bao gồm cả Hezbollah;
Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon, chấm dứt mọi hành động thù địch chống lại Beirut; tiến hành phân định biên giới quốc tế vĩnh viễn và rõ ràng giữa Lebanon với Israel và Syria; tổ chức một hội nghị kinh tế với sự tham gia của Mỹ, Pháp, Ả Rập Xê Út, Qatar… nhằm hỗ trợ nền kinh tế và tái thiết Lebanon.
    |
 |
Nội các Lebanon họp ngày 7/8. Nguồn: Lebanese Presidency. |
Bộ trưởng Thông tin Lebanon, Paul Morcos, trước đó nhấn mạnh, Nội các tán thành các mục tiêu trong đề xuất của Mỹ về việc giải giáp Hezbollah vào cuối năm nay, cùng với việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel tại nước này.
Các bộ trưởng Hezbollah và đồng minh Hồi giáo Shia trong nội các Lebanon đã rút khỏi các cuộc họp để phản đối đề xuất giải giáp Hezbollah, các nguồn tin chính trị Lebanon cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Washington hoan nghênh quyết định của Chính phủ Lebanon thống nhất việc kiểm soát vũ khí của Lực lượng vũ trang.
Mỹ và phương Tây đang gia tăng áp lực buộc Lebanon giải giáp Hezbollah, như là điều kiện để Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân khỏi miền Nam Lebanon, cũng như để đổi lấy các hỗ trợ kinh tế, tái thiết đất nước.
    |
 |
Thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem phát biểu tối ngày 30/7, bác bỏ khả năng nhóm hạ vũ khí. Nguồn: TehranTimes. |
Hezbollah, vốn kiên quyết bác bỏ khả năng giải giáp vũ khí, trước đó cho biết, nhóm sẽ coi quyết định giải giáp của chính phủ “như thể nó không tồn tại”, đồng thời cáo buộc Nội các phạm phải “trọng tội”.
Phát biểu với truyền thông ngày 6/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên có những nỗ lực nhằm giải giáp nhóm được Iran hậu thuẫn, đồng thời cho biết, quyết định cuối cùng thuộc về chính nhóm này và, Tehran không can thiệp vào quá trình ra quyết định của Hezbollah.
Trích dẫn các nguồn tin chính trị, tờ Al Akhbar ủng hộ Hezbollah cho biết, nhóm này và đồng minh là Phong trào Amal có thể rút 4 bộ trưởng khỏi Chính phủ, hoặc kích hoạt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của khối Shia, vốn nắm giữ 27 trong số 128 ghế trong Quốc hội.
Hezbollah là một tổ chức chính trị-vũ trang được thành lập vào năm 1982, hợp nhất ba tổ chức dân quân của người Hồi giáo dòng Shia của Lebanon, nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược nước này.
    |
 |
Chiến binh Hezbollah ở Lebanon. Nguồn: ibrahimtmajed. |
Hezbollah đã có các hoạt động quân sự chống lại Israel để “chia lửa” với đồng minh Hamas và thể hiện sự sát cánh với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza, kể từ sau khu xung đột Hamas- Israel bùng phát ngày 7/10/2023.
Kể từ cuối tháng 6/2024, Israel chuyển trọng tâm các hoạt động quân sự từ Gaza sang biên giới phía bắc với Lebanon, để đối phó với Hezbollah.
Các cuộc tấn công chính xác của Israel trong chiến dịch ám sát nhắm vào hệ thống chỉ huy cấp cao, cũng như các cuộc tấn công công nghệ thông qua hệ thống máy nhắn tin, máy bộ đàm của lực lượng Hezbollah khiến lực lượng này thiệt hại nặng nề và suy yếu.
Ngày 27/11/2024, Israel và Hezbollah đã đạt được lệnh ngừng bắn trên cơ sở đề xuất của Mỹ; tuy vậy, Israel vẫn đang tiếp tục ném bom Lebanon hàng ngày và chiếm đóng 5 điểm trên lãnh thổ nước này.
Israel cảnh báo sẽ không ngần ngại tiến hành các hoạt động quân sự mang tính hủy diệt nếu Beirut không giải giáp Hezbollah.