Con số này vượt kỷ lục trước đó là hơn 195.000 ca, ghi nhận hôm 22/7.

Riêng tại thủ đô Tokyo, cùng thời gian, phát sinh thêm 32.698 ca nhiễm mới. Trong ngày tại Tokyo có 7 trường hợp tử vong, ngoài ra đang có 14 ca nặng phải dùng máy thở hoặc máy tim phổi nhân tạo ECMO.

Số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày tại Nhật Bản duy trì ở mức cao kỷ lục trong ngày thứ 4 liên tiếp. Số ca bệnh phát sinh 3 ngày trước đó (20, 21, 22/7) lần lượt là 150.000, 180.000 và 190.000 ca.

Trong số 47 tỉnh của Nhật Bản có 17 tỉnh ghi nhận số ca nhiễm theo ngày cao kỷ lục.

leftcenterrightdel
 Người Nhật Bản đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: AP.

Với mục đích duy trì hoạt động xã hội và kinh tế, trong bối cảnh vi rút corola lây lan nhanh chóng trên cả nước, hôm 22/7, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly đối với những người tiếp xúc gần với người nhiễm vi rút corona từ 7 ngày xuống 5 ngày, thậm chí 3 ngày, nếu có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong ngày thứ 2 và thứ 3.

Giới chức y tế Nhật Bản cho biết, nước này đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 thứ 7, chủ yếu là biến thể phụ BA.5 của Omicron.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Goto Shigeyuki cho biết, nước này đang đẩy nhanh tiến độ để hướng tới việc cung cấp một loại vắc xin dành riêng cho biến thể Omicron, bắt đầu sớm nhất vào mùa thu sắp tới.

Theo ông Goto, Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ người cao tuổi, là đối tượng có nguy cơ bị bệnh nặng cao hơn, đồng thời duy trì mở cửa xã hội và nền kinh tế hết mức có thể.

Dữ liệu sơ bộ của Chính phủ Nhật Bản hôm 20/7 cho biết, số lượng du khách đến Nhật Bản trong tháng 6 đã vượt 100.000 lượt trong tháng thứ 3 liên tiếp, sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh.

Văn Phong/NHK, Kyodo