Khuya ngày 7/5, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này, đưa tin, theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, có hiệu lực từ 0h ngày 8/ 5 đến ngày 10/5.
“Theo quyết định của Tổng thống, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, trong dịp kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, từ rạng sáng ngày 8/5 đến ngày 10/5, phía Nga tuyên bố ngừng bắn.”, tuyên bố nêu rõ.
Trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tất cả các đơn vị quân đội Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ hoàn toàn ngừng các hoạt động chiến đấu.
    |
 |
| Trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tất cả các đơn vị quân đội Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ hoàn toàn ngừng các hoạt động chiến đấu. Nguồn: Sputnik. |
Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi phía Ukraine hưởng ứng lệnh ngừng bắn, cảnh báo nếu Kyiv vi phạm lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 8-10/5, hoặc nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào được tiến hành nhằm vào các khu dân cư và mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đáp trả tương xứng.
“Chúng tôi cũng nhắc nhở rằng, nếu chính quyền Ukraine cố gắng phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Moscow, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kyiv.”, tuyên bố lưu ý.
Bộ này cũng kêu gọi cư dân thủ đô Kyiv của Ukraine và nhân viên các phái đoàn ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố ngay lập tức.
Cùng ngày, thông cáo của Điện Kremlin cho biết, nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ của các nước: Abkhazia, Belarus, Lào, Malaysia, Slovakia, Nam Ossetia, Cộng hòa Srpska,.. .sẽ tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.