Hôm 26/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga chưa bao giờ toan tính tham gia vào bất kỳ một âm mưu đảo chính nào ở Ukraine như tuyên bố của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

"Nga chưa bao giờ có kế hoạch tham gia. Nga nói chung không bao giờ can dự vào những vấn đề như vậy.", phát ngôn viên của Tổng thống Nga đáp lại cáo buộc của Tổng thống Ukraine về việc Moscow tham gia vào một âm mưu đảo chính ở Kiev.

leftcenterrightdel
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, có thông tin tình báo cho thấy một âm mưu đảo chính với sự can dự từ Nga. Ảnh: Promoteukraine.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp báo, ông đã nhận được thông tin tình báo, bao gồm một băng ghi âm về một cuộc đảo chính được lên kế hoạch ngày 1-2/12, chống lại nhà nước Ukraine.

Ông Zelensky cáo buộc, "một số đại diện của Nga và Ukraine" đã tham gia bàn bạc về cuộc đảo chính.

Văn Phong/TASS, Interfax