Hai hệ thống phòng không mới nhất của Nga là S-500 Prometei và A-235  Nudol có thể sẽ được trang bị cho quân đội sớm nhất vào năm tới, Gazeta dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Trong khi một số thông tin nói, hệ thống phòng không S-500 của Nga đã hoàn thành từ lâu, tuy nhiên nước này vẫn đang kín tiếng về vũ khí với những thông tin dè dặt, nhằm tạo cơ hội thương mại cho hệ thống S-400 tiền nhiệm, thì các nguồn tin Nga nói, việc thử nghiệm vũ khí mới đã bị chậm do yếu tố khách quan.

Các nguồn tin dường như đã cố thanh minh việc chậm trễ đưa các hệ thống này vào vận hành, là do thiếu không gian thích hợp tại Nga cho việc thử nghiệm.  

“Thời gian chấp nhận của Nudol bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề kỹ thuật, trong khi việc triển khai S-500 bị trì hoãn vì phạm vi không hoàn hảo cho hoạt động thử nghiệm, nguồn tin cho biết .

leftcenterrightdel
Hệ thống phòng không S-500. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga. 

Nhà thiết kế chính Almaz-Antey Pavel Sozinov cho biết, S-500 Prometei (55R6M, lớp Triumfator-M)  không đơn thuần là sự lặp lại của các thế hệ phiên bản cũ. Nó có cấu trúc hoàn toàn khác so với S-400, với radar, hệ thống máy siêu tính điều khiển và tên lửa chống hạm dẫn đường mới.

S-500 có chế độ hoạt động cơ bản được tự động. Người vận hành có thể can thiệp, nhưng chế độ chính của tất cả các phương tiện S-500 và toàn bộ hệ thống là tự động. Nó giúp đẩy lùi một cuộc tấn công của vũ khí hàng không vũ trụ hiện đại trong trường hợp các cuộc đột kích lớn và trong điều kiện gây nhiễu.

S-500 bao gồm trạm kiểm soát chiến đấu 85Zh6-1, radar tầm xa 60K6, mô-đun phòng không với bộ chỉ huy 55K6MA, radar 91N6AM, bệ phóng 51P6M, tên lửa phòng không dẫn đường 40N6M, mô-đun phòng thủ tên lửa với 85Zh6-2 Radar 77T6 và dải ăng ten hoạt động theo pha, bệ phóng 77P6, antimissile 77N6-N và 77N6-N1 do Cục Fakel thiết kế.

Một số thử nghiệm gần đây được công bố nói, S-500 đã đánh chặn thành công mục tiêu ở khoảng cách 600 km.

Với hệ thống tên lửa chống đạn đạo Nudol, có thể đánh chặn các mục tiêu trong không gian gần, các mục tiêu đạn đạo hoặc tàu vũ trụ ở độ cao 500-750 km và khoảng cách ít nhất 700-800 km.

leftcenterrightdel
 Hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 Nudol của Nga. Nguồn: Sputnik. 

Các nguồn mở cho biết, các vụ phóng thử Nudol đã được tổ chức từ năm 2014 tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk.

A-235 Nudol có các đặc tính được cho là vượt trội so với hệ thống nền tảng A-135 Amur. Nó có thể phát hiện và xây dựng quỹ đạo của một vật thể không gian cỡ quả cam ở khoảng cách 2.000 km.

Tính năng chính của tên lửa mới là khả năng đánh chặn bằng "động năng", tiêu diệt các mục tiêu tấn công bằng một đòn va đập vào chúng với tốc độ cực nhanh. 

Với vũ khí này, Moscow sẽ có thể kiểm soát không gian theo mọi hướng và tham gia vào một cuộc chiến chống vệ tinh trong không gian gần. Hệ thống Nudol (14Ts033) có thể bao gồm bộ chỉ huy và máy tính 14P078, radar dẫn đường đa năng, bệ phóng 14P222 với tên lửa 14A042 trong các container lưu động, Gazeta viết.

Huy Anh