Trong tuyên bố ngày 7/4, ông Bekhan Ozdoev- Giám đốc công nghiệp vũ khí của Tập đoàn Rostec, thành viên Văn phòng Liên minh chế tạo máy của Nga cho biết, nước này đã bỏ xa các nước NATO trong lĩnh vực chế tạo hệ thống súng phun lửa hạng nặng và hiện phương Tây không có những hệ thống tương tự.

Theo ông Ozdoev, thực tế trong chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) tại Ukraine, sức mạnh của súng phun lửa cho phép lực lượng Nga chiếm giữ vị trí của đối phương mà không tốn một phát súng nào.

leftcenterrightdel
 Súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka của Nga. Nguồn: defence-ua.

“Các hệ thống súng phun lửa hạng nặng do chúng tôi sản xuất là vũ khí độc đáo mang lại lợi thế về chất trên chiến trường. Có những ví dụ cho thấy, việc sử dụng các hệ thống này cho phép binh lính của chúng ta chiếm được các vị trí của địch mà không cần bắn một phát súng nào. Không có sản phẩm tương tự nào như vậy trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Trong phân khúc vũ khí này chúng tôi đã đi trước, bỏ xa các nước NATO.”, ông Ozdoev cho biết.

leftcenterrightdel
 Hệ thống súng phun lửa TOS-2 Tosochka vận hành /Bulgarianmilitary

Theo Rostec, TOS-2 Tosochka là phiên bản súng phun lửa hạng nặng mới nhất của Nga, về cơ bản là hệ thống tên lửa bắn đạn nhiệt áp, mà đời đầu của nó là TOS-1 Buratino, được Liên Xô phát triển vào những năm 1970 và phiên bản tiếp theo là TOS-1A Solntsepyok .

leftcenterrightdel
 TOS-2 Tosochka trang bị hệ thống nạp đạn chủ động. Nguồn: BQP Nga.

Có sự khác biệt đáng kể giữa TOS-1 và TOS-2. Nếu TOS-1 và bản kế nhiệm TOS-1A Solntsepyok được lắp đặt trên khung gầm xe tăng bánh xích T-72 thì TOS-2 được đặt trên khung gầm xe bọc thép chạy mọi địa hình Ural.

Nhờ sử dụng bánh xe giúp phiên bản mới cơ động hơn so với các phiên bản bánh xích, giúp phương tiện tăng hội sống sót trên chiến trường; trong khi TOS-2 rất gọn nhẹ, trọng lượng chỉ 20 tấn so với 46 tấn của TOS-1A.

Thiết bị bảo vệ điện tử mới cung cấp cho TOS-2 khả năng phòng vệ nhất định trước vũ khí có độ chính xác cao của đối phương.

leftcenterrightdel
 TOS-2 Tosochka khai hỏa. Ảnh: RIA Novosti.

Hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp, tự động cho phép TOS-2 tấn công chính xác vào vị trí của địch và đảm bảo tiêu diệt mục tiêu của đối phương.

TOS-2 cũng tích hợp cần cẩu nạp đạn nên không cần  phương tiện nạp đạn kèm theo.

Trong khi loại đạn mới cho phép TOS-2 Tosochka cải thiện tầm bắn từ 6km lên ít nhất 10 km, thậm chí lên tới 14-15 km.

leftcenterrightdel
 Hệ thống hỏa lực hạng nặng TOS-2 phát triển trên cơ sở TOS-1 Buratino. Ảnh: Sputnik / Alexey Malgavko.

Nếu một khẩu TOS-1A với 24 nòng có khả năng đốt cháy diện tích lên tới 40.000m2, thì một loạt đạn của TOS-2 với 18 nòng có thể biến diện tích 60.000m2 thành "địa ngục rực lửa".

Loại đạn nhiệt áp được sử dụng trong TOS-2 khiến tổ hợp này trở thành phương tiện hiệu quả để tiêu diệt bộ binh đối phương, cả ở khu vực trống trải và trong hầm đào, công sự và thiêu xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương thành than.

Văn Phong/Sputnik