Sáng ngày 11/8, tên lửa Soyuz 2.1b mang theo tàu vũ trụ tự hành Luna 25, sứ mệnh Mặt trăng đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại, đã được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny,  ở Viễn Đông của Nga.

Chín phút sau khi phóng, tầng đẩy Fregat mang theo tàu vũ trụ sẽ tách khỏi tầng thứ ba của tên lửa. Nó sẽ bật động cơ chính của mình hai lần và đưa thiết bị vào quỹ đạo bay lên Mặt trăng.

leftcenterrightdel
 Vụ phóng được thực hiện thành công vào sáng 11/8, từ sân bay vũ trụ Vostochny,  ở Viễn Đông của Nga. Ảnh: Sputnik / Grigory Sisoev.

Giai đoạn thứ hai, sau khi tàu vũ trụ Luna-25 tách khỏi tầng đẩy sẽ bay tới Mặt trăng, sau khoảng 5 ngày.

Tàu vũ trụ sẽ dành từ 3-7 ngày bay quanh Mặt trăng theo quỹ đạo hình tròn gần vùng cực ở độ cao 100 km, trước khi hạ cánh mềm xuống khu vực miệng núi lửa Boguslawsky ở Cực Nam của Mặt Trăng, dự kiến vào ngày 21/8. 

Có hai điểm hạ cánh dự phòng là miệng núi lửa Manzinus và Pentland-A.

leftcenterrightdel
 Tên lửa Soyuz 2.1b mang theo tàu vũ trụ tự hành Luna-25 phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny.

Thời gian hoạt động ước tính của Luna-25 là một năm Trái đất.

Tàu có nhiệm vụ chính là hoàn thiện công nghệ hạ cánh mềm, thu thập phân tích mẫu đất đá và tiến hành những nghiên cứu khoa học có tính dài hạn, bao gồm cả nghiên cứu về lớp đất đá bề mặt regolith ở vùng Cực Nam Mặt trăng, cũng như như tầng khí quyển bên ngoài Mặt trăng.

leftcenterrightdel
 Diễn biến vụ phóng. Nguồn: Roscosmos/ Theguardian.

Luna-25 sẽ trở thành tàu vũ trụ Mặt trăng đầu tiên trong lịch sử thế giới hạ cánh mềm ở khu vực gần vùng cực nơi có địa hình hiểm trở. Tất cả những phương tiện vũ trụ bay lên Mặt trăng trước đó đều hạ cánh ở vùng xích đạo.

Tàu đổ bộ được trang bị một số camera, sẽ thực hiện một cảnh quay tua nhanh thời gian hạ cánh và một hình ảnh góc rộng HDR về cảnh quan Mặt trăng trong khoảng thời gian được lập trình sẵn và theo tín hiệu từ Trái đất.

leftcenterrightdel
 Luna-25 là sứ mệnh Mặt trăng đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại. Ảnh: Fotolia / Vadimsadovski.

Tàu vũ trụ trước đó của Nga Luna-24 được phóng lên Mặt trăng vào năm 1976.

Nhà thiên văn học Nga Vladimir Surdin, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thiên văn quốc gia Sternberg thuộc Đại học Tổng hợp Moscow Lomonosov nhấn mạnh, khoa học phát triển đến mức không nhất thiết cần đưa con người đổ bộ lên Mặt trăng. Việc sử dụng robot trong các chuyến đổ bộ sẽ rẻ hơn và an toàn hơn

Văn Phong/Sputnik, TASS