Ngày 4/11, phát biểu tại lễ trao thưởng những người tạo ra tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon, hai loại vũ khí chiến lược mới cùng được trang bị động cơ hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này bắt đầu nghiên cứu các tên lửa hành trình mới trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng trong tương lai trở thành siêu thanh.

“Trên cơ sở các động cơ chạy bằng năng lượng tương tự như Burevestnik và Poseidon, chúng ta đang tạo ra các loại vũ khí thế hệ mới; trong đó đã khởi động việc phát triển thế hệ tiếp theo của các tên lửa hành trình với động cơ hạt nhân. Tốc độ của chúng sẽ lớn hơn tốc độ âm thanh hơn ba lần và, trong tương lai chúng sẽ trở thành siêu thanh.”, ông Putin nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Tên lửa hành trình trang bị động cơ hạt nhân Burevestnik, vũ khí tấn công chiến lược mới của Nga. Nguồn: Sputnik/BQP Nga. 

Tổng thống Nga cũng tuyên bố, Moscow tiếp tục phát triển tiềm năng hạt nhân: “Giống như tất cả các cường quốc hạt nhân khác, nước Nga đang phát triển tiềm năng hạt nhân của mình, phát triển tiềm năng chiến lược. Tất cả những gì chúng ta đang nói đến hiện nay là công việc đã được công bố từ lâu”.

Cũng theo Tổng thống Nga, nước này đang thực hiện các kế hoạch đưa các hệ thống vũ khí hiện đại vào trực chiến, bao gồm tổ hợp tên lửa chiến lược mới nhất Avangard.

leftcenterrightdel
 Nga phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik ngày 21/10. Nguồn: Alexey Berezutski.

Với hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng Sarmat, ông Putin cho biết, năm nay Nga sẽ đưa vào trực chiến thử nghiệm và sẽ trở thành vũ khí trực chiến chính thức vào năm 2026.

Trước đó, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin thông báo, các thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn chạy bằng năng lượng hạt nhân đã hoàn tất.

Báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valeriy Gerasimov quá trình thử nghiệm  Burevestnik cho thấy, tên lửa có khả năng vượt qua các phương tiện phòng thủ tên lửa và phòng không.

leftcenterrightdel
 Ngư lôi Poseidon có thể tạo sóng thần phóng xạ hủy diệt vùng bờ biển đối phương. Ảnh: TASS.

Ông Gerasimov lưu ý, tên lửa đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm dài 14.000 km và đó chưa phải là giới hạn bay của nó.

Nga cũng đã tiến hành thử nghiệm phương tiện không người lái hạt nhân dưới nước Poseidon, một ngư lôi tự hành, Tổng thống Nga cho biết.

Việc phát triển ngư lôi Poseidon được Tổng thống Nga Putin lần đầu công bố trong Thông điệp liên bang năm 2018.

leftcenterrightdel
 Bản vẽ tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk (hình trên), tàu ngầm thiết kế mang ngư lôi Poseidon (hình dưới). Nguồn: Hisutton.

Theo ông Putin, những phương tiện không người lái như vậy có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân, cho phép chúng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau, trong đó có các cụm tấn công tàu sân bay, công sự ven bờ và cơ sở hạ tầng.

Trong khi nhà phân tích quân sự kiêm Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Nga Igor Korotchenko cho rằng, tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược Vòm Vàng của Mỹ mà Tổng thống nước này Donald Trump mới chỉ thị phát triển.

Văn Phong (theo Sputnik)