Ngày 5/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ đã thông báo cho Nga trước khi thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III cùng ngày.

Trước đó trong ngày, Không quân Mỹ thông báo đã phóng thử thành công ICBM Minuteman III không mang đầu đạn, từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg.

ICBM Minuteman III có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá ước tính tương đương hơn 300 kiloton thuốc nổ TNT, mạnh gấp 20 lần quả bom thả xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945.

leftcenterrightdel
 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti.

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh ngay lập tức nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhằm “đưa Mỹ trở lại vị thế ngang hàng với các quốc gia khác” mà theo ông, “đang sở hữu những chương trình tương tự”.

Tổng thống Mỹ giải thích, quyết định này được đưa ra do một số quốc gia khác cũng đang tiến hành các chương trình thử nghiệm hạt nhân. 

leftcenterrightdel
 Hình ảnh được cho là vụ phóng thử ICBM Minuteman III ngày 5/11. Nguồn: Todd Paron.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Nga tuyên bố tiến hành các thử nghiệm tiếp theo đối với hai loại vũ khí chiến lược “không đối thủ” của nước này, là tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon, cả hai đều chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có tầm hoạt động không giới hạn. Tuy nhiên Nga lưu ý, cả hai cuộc thử nghiệm này đều không liên quan đến vụ nổ hạt nhân thực tế.

Ngày 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã làm rõ rằng, cuộc thử nghiệm do ông Trump ra lệnh sẽ không liên quan đến các vụ nổ hạt nhân trực tiếp; đồng thời nói giảm rằng, các “cuộc thử nghiệm không quan trọng” đã được lên kế hoạch là một phần của chương trình hiện đại hóa rộng lớn hơn.

leftcenterrightdel
 Mỹ phóng thử ICBM Minuteman III không mang đầu đạn ngày 5/10. Nguồn: Todd Paron.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump trên kênh truyền hình RT, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, cả Nga lẫn Trung Quốc đều không nối lại bất kỳ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, Moscow và Bắc Kinh kiên quyết yêu cầu tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp ước Toàn diện cấm thử hạt nhân (CTBT).

“Vì vậy, thật đáng tiếc, hiện tại chúng tôi thật sự không thể nói chính xác Tổng thống Mỹ muốn ám chỉ điều gì.”, Thư ký báo chí Điện Kremlin nói.

leftcenterrightdel
 ICBM Minuteman III bên trong giếng phóng. Nguồn: nexta_tv.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đề xuất rằng, Moscow nên bắt đầu chuẩn bị cho các thử nghiệm hạt nhân tại bãi thử Novaya Zemlya.

Đáp lại, ông Putin đã chỉ thị thu thập thêm thông tin, tiến hành phân tích tại trụ sở Hội đồng An ninh Nga và đưa ra các đề xuất thống nhất về khả năng khởi động công tác chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Theo ông Peskov, Moscow hy vọng rằng, chủ đề thử nghiệm hạt nhân sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.

Văn Phong/RT, Sputnik