Tám người đã tử vong sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ ở đông nam thủ đô Moscow, các dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết hôm 29/7.

leftcenterrightdel
 Hỏa hoạn xảy ra ở tầng trệt tòa nhà dân cư, nơi có dãy phòng trọ. Ảnh: AGN Moscow / Denis Voronin.
leftcenterrightdel
 Nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện. Ảnh: Vitaly Belousov / RIA.

Ngọn lửa bùng lên ở tầng trệt của một tòa nhà dân cư ở phố Alma-Ata, quận Brateyevo, Moscow, nơi có nhà trọ.

"Theo thông tin sơ bộ, 8 người đã tử vong. Nhiều khả năng hỏa hoạn xảy ra do chập điện", một phát ngôn viên của các dịch vụ khẩn cấp nói; lưu ý, các nạn nhân đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide (CO) giải phóng từ đám cháy.

leftcenterrightdel
 Ba căn phòng có tổng diện tích 150 m2 đã bị cháy rụi. Ảnh: Vitaly Belousov / RIA.
leftcenterrightdel
 Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AGN Moscow / Denis Voronin.

Trong số các nạn nhân có 3 người Nga và 5 người ngụ cư đến từ các nước Trung Á.

Theo đại diện của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại Moscow, số nạn nhân tử vong cao do song sắt được lắp đặt bịt kín các cửa sổ khiến các nạn nhân không thể thoát ra ngoài, trong khi hệ thống báo cháy không hoạt động.

leftcenterrightdel
 Chấn song bịt kín các cửa sổ khiến các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Ảnh: Vitaly Belousov / RIA.
leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hỏa hoạn. Nguồn: @CyberRealms1.

Truyền thông Nga dẫn lời các quan chức nói, nhà trọ đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn cháy nổ.

Một cuộc điều tra đã được khởi động theo hướng cáo buộc vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Văn Phong/Sputnik, RIA