Trong một tuyên bố cuối tuần, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức.

Việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

“Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ đánh giá toàn diện việc bố trí lực lượng tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu, cũng như điều kiện thực tế tại thực địa.”, ông Parnell nói. 

Động thái của Washington diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với đồng minh chủ chốt ở châu Âu, liên quan đến cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran.

leftcenterrightdel
 Tuyên bố rút quân của Washington sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nói rằng, Mỹ đang bị Iran “làm nhục”. Ảnh cắt từ video, nguồn: Bloomberg.

Thông báo của Lầu Năm Góc được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Đức và chỉ trích Thủ tướng  Friedrich Merz, người trước đó đã nói rằng, Mỹ đang bị Iran “làm nhục” khi đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Cá nhân ông Trump cũng như Lầu Năm Góc đã phản ứng khá gay gắt trước phát ngôn bị cho là “không phù hợp và không hữu ích” của ông Merz.

Tổng thống Trump đã chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không hỗ trợ nhiều hơn cho cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Hôm 29/4, ông Trump tuyên bố đang cân nhắc việc rút quân khỏi các quốc gia châu Âu bị coi là… thiếu nhiệt tình.

Ngày 1/5, ông Trump cũng tuyên bố  sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô từ Liên minh châu Âu, động thái sẽ khiến Đức bị ảnh hưởng nặng nề.

leftcenterrightdel
 Căn cứ Ramstein, Đức được coi là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh: BeckerBredel/IMAG.

Các nước châu Âu tỏ ra ngần ngại hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran. Các nhà lãnh đạo như Merz, ban đầu cũng dè dặt trong việc chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ, vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích ngày càng gia tăng khi cuộc chiến gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu, do những gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung năng lượng.

Hồi đầu tuần, ông Merz đã so sánh cuộc chiến này với những vũng lầy quân sự Iraq và Afghanistan trước đây.

Lực lượng quân sự của Mỹ đồn trú tại Đức nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu, kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Tính đến cuối năm ngoái, con số này là hơn 36.000 binh sĩ, theo Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ. 

Số này bao gồm cả lực lượng tại Ramstein, tây nam nước Đức, được coi là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Văn Phong/DW, Aljazeera