500 mục tiêu ở 24 tỉnh của Iran bị tấn công
Ngày 28/2, Israel và Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran.
Truyền thông Iran đã đồng loạt đăng tải các thông tin và hình ảnh về các vụ nổ lớn ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của đất nước.
Các nguồn tin cho biết, Israel đã triển khai khoảng 200 máy bay chiến đấu trong một chiến dịch được mô tả là lớn nhất trong lịch sử Không quân Israel.
    |
 |
| Một mục tiêu tại Tehran, Iran bị tấn công, ngày 28/2. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Theo giới chức an ninh Israel, các cuộc tấn công chính xác nhắm vào các mục tiêu ở ít nhất 24/31 tỉnh của Iran. Các mục tiêu chính bao gồm các căn cứ không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như các cơ sở liên quan đến Bộ Quốc phòng và Bộ Tình báo Iran.
Truyền thông Israel đưa tin về các cuộc tấn công vào nhà riêng của một số bộ trưởng và chỉ huy quân sự cấp cao, cùng với các cuộc tấn công gần nhà riêng của lãnh tụ tối cao Khamenei và Tổng thống Iran Pezeshkian.
Trong một tuyên bố, Quân đội Israel cho biết, máy bay của họ đã thả hàng trăm quả bom xuống khoảng 500 mục tiêu, bao gồm các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa, tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran.
Hội Trăng lưỡi đỏ Iran cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến ít nhất 201 người thiệt mạng và 747 người bị thương.
    |
 |
| Hiện trường vụ tấn công của Israel nhắm vào một trường tiểu học ở Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, khiến hàng trăm nữ sinh thương vong. Ảnh: Tasnim. |
Riêng tại một trường tiểu học ở Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 82 nữ sinh đã thiệt mạng và 92 nữ sinh khác bị thương, trong khi hàng chục người khác vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo lực lượng cứu hộ.
Trong một tuyên bố vào tối ngày 28/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy lãnh tụ tinh thần của Iran Khamenei đã thiệt mạng. Nhiều hãng truyền thông Israel dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết, ông Khamenei đã bị giết hại và thi thể của ông đã được tìm thấy.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng kẻ thù đang sử dụng chiến tranh tâm lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết cả hai ông Khamenei và Pezeshkian đều an toàn và khỏe mạnh.
    |
 |
| Người dân sơ tán trên một con phố gần Đại học Tehran sau các vụ tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, ngày 28/2. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Ông Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ tiếp tục tấn công hàng nghìn mục tiêu ở Iran trong những ngày tới, nhấn mạnh, các hoạt động quân sự đang diễn ra sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết để đảm bảo rằng Iran “không còn là mối đe dọa”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tấn công để bảo vệ người dân Mỹ bằng việc loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ Iran.
“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran.”, ông Trump nói, cho biết, các hành động của Tehran “gây nguy hiểm trực tiếp cho Mỹ, quân đội của chúng tôi, các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài và các đồng minh của chúng tôi”.
    |
 |
| Iran phát động chiến dịch trả đũa quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Ảnh: Tasnim. |
Ngay sau khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công, Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa. Chỉ vài giờ sau, Tehran đã phóng tên lửa tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Ả Rập.
Còi báo động không kích vang lên khắp Israel khi người dân tìm nơi trú ẩn.
Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố rằng tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đều là mục tiêu hợp pháp. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức IRGC, đưa tin, 14 căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực đã bị tấn công và hàng trăm binh sĩ Mỹ thiệt mạng, điều mà Washington bác bỏ, nói rằng, không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương.
Iran cũng đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng và 25% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua hàng năm.
Phản ứng của quốc tế
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Turk, lên án các cuộc tấn công ngày 28/2 ở Trung Đông và kêu gọi tất cả các bên quay trở lại đàm phán. Ông Turk nhấn mạnh, các cuộc tấn công sẽ chỉ mang lại đổ máu, sự tàn phá và nỗi khốn khổ cho con người.
    |
 |
| Hệ thống đánh chặn của Israel tại Tel Aviv khai hỏa đối phó với các tên lửa trong chiến dịch trả đũa cửa Iran. Ảnh: Tân Hoa Xã/Chen Junqing. |
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, cũng kêu gọi kiềm chế tối đa và lưu ý an toàn hạt nhân là vô cùng quan trọng.
Luân Đôn tuyên bố không muốn chứng kiến tình hình leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
Irak, quốc gia láng giềng của Iran thông báo đóng cửa không phận.
Ngoại trưởng Na Uy cho rằng, các cuộc tấn công Iran không phù hợp với luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên tìm giải pháp ngoại giao.
    |
 |
| Một căn cứ của Mỹ ở Qatar bị thiệt hại sau cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Tasnim. |
Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh hết sức quan ngại về các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran do Mỹ và Israel phát động, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng.
Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp trực tuyến với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về tình hình ở Iran.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gọi đó là hành động gây hấn vũ trang vô cớ, và yêu cầu tình hình phải được giải quyết ngay lập tức theo hướng chính trị và ngoại giao.
    |
 |
| Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng và 25% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua hàng năm. Ảnh: Tasnim. |
Cùng ngày, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng làm trung gian hòa giải, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
“Ông Lavrov lên án cuộc tấn công vũ trang vô cớ của Mỹ và Israel vào Iran, vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế và hoàn toàn coi thường những hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định và an ninh khu vực và toàn cầu.”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói.
Bộ này cũng lưu ý, ông Lavrov đã nói với ông Araghchi rằng, các cuộc tấn công vào Iran phải chấm dứt ngay lập tức và tình hình phải được giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao.
    |
 |
| Tổng thống Nga Putin họp khẩn với Hội đồng an ninh quốc gia về diễn biến ở Iran. Ảnh: Sputnik. |
Sáng 1/3, giờ Việt Nam, Tổng thư ký LHQ António Guterres tuyên bố, cần phải làm mọi cách để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ở Trung Đông.
Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và đảm bảo an toàn hạt nhân.
“Chúng ta hãy hành động có trách nhiệm và cùng nhau cứu khu vực và thế giới khỏi bờ vực thẳm.”, Tổng thư ký LHQ bày tỏ.