Ngày 26/3, nói với kênh truyền hình Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cho biết, Washington sẵn sàng xem xét việc Nga quay trở lại Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), vốn có hơn 11.000 tổ chức tài chính lớn nhất ở hầu hết các quốc gia trên thế giới tham gia.
“Mọi thứ đều có thể thương lượng được.”, ông Bessent nói, lưu ý, tùy thuộc vào tiến độ quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine mà Mỹ có vai trò nòng cốt, có thể nới lỏng hoặc thắt chặt các lệnh trừng phạt chống Nga.
    |
 |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Dominic Gwinn/ Zuma Press. |
SWIFT đóng vai trò là hệ thống tài chính chủ yếu để xử lý các giao dịch thanh toán mà hầu như mọi giao dịch ngân hàng trên thế giới đều thông qua hệ thống này.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022, từ ngày 14/6/2022, trong khuôn khổ gói trừng phạt tiếp theo chống lại Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã ngắt kết nối của các ngân hàng Sberbank, Rosselkhozbank và Ngân hàng Tín dụng Moscow khỏi hệ thống liên ngân hàng SWIFT.
Tiếp theo, vào đầu tháng 3/2022, EU đã quyết định ngắt kết nối các ngân hàng VTB, Rossiya và Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank và tập đoàn nhà nước Nga VEB với SWIFT.
    |
 |
Hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT/ SWIFT Community. |
Gần đây nhất, ngày 24/2, Hội đồng EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 16 chống Nga.
Gói trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm 13 ngân hàng Nga truy cập vào SWIFT, chấm dứt giao dịch với một số cảng và sân bay.
Mặc dù Nga đã sớm thiết lập Hệ thống chuyển tin nhắn tài chính thay thế, với sự tham gia của hàng trăm tổ chức tài chính ở hàng chục quốc gia, tuy vậy, việc ngắt SWIFT với các tổ chức tài chính hàng đầu Nga, rõ ràng gây khó khăn cho nước này trong các giao dịch thương mại và thanh toán.