Ngày 20/6, Mỹ đã sơ tán 79 nhân viên ngoại giao và các thành viên gia đình họ khỏi Đại sứ quán tại Israel.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là chuyến sơ tán thứ hai trong tuần bằng máy bay quân sự, đưa các nhà ngoại giao và người thân rời khỏi Tel Aviv đến Sofia, Bulgaria, nơi họ sẽ lên chuyến bay thuê bao nối chuyến để trở về Washington.
Giới chức Mỹ cho biết, chỉ riêng ngày 20/6, hơn 6.400 công dân nước này tại Israel đã đăng ký trực tuyến để yêu cầu sơ tán.
Mỗi ngày có khoảng 300- 500 người cần hỗ trợ sơ tán nếu Mỹ quyết định cung cấp các chuyến bay sơ tán.
Theo ước tính, hiện có khoảng 700.000 người Mỹ ở Israel, nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch.
    |
 |
Nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi Israel. Nguồn: MintPressNews. |
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, nói với truyền thông rằng, hơn 25.000 người Mỹ đã liên hệ để tìm hiểu thông tin về việc rời khỏi Israel, Bờ Tây và Iran.
Chiều ngày 21/6, giờ Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết, trong chiến dịch Exodus, nhóm của ông đã làm việc ngày đêm để hỗ trợ công dân Mỹ di tản khỏi Israel với thủ tục cắt giảm.
Ông Huckabee thông báo, trong điều kiện không phận bị đóng cửa, những người đã đăng ký rời đi và có tên trong danh sách có thể lựa chọn phương tiện tàu du lịch, chuyến bay thương mại hoặc chuyến bay thuê bao hạn chế của Chính phủ.
Đại sứ Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này trong thời gian chờ sơ tán, ở gần nơi trú ẩn và tiếp cận chúng ngay lập tức khi nghe thấy tiếng còi báo động.
    |
 |
Việc sơ tán công dân Mỹ khỏi Israel trong bối cảnh các cuộc tấn công trên không giữa Israel và Iran diễn ra khốc liệt hàng ngày. Nguồn: kwtx. |
“Mục tiêu của chúng tôi là đưa càng nhiều người rời đi càng tốt một cách an toàn, tuy vậy chúng tôi không thể đảm bảo điểm đến hoặc phương tiện di chuyển theo yêu cầu.”, ông Huckabee lưu ý.
Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran vẫn đang diễn ra khốc liệt, bất chấp các nỗ lực của các quốc gia châu Âu trong việc kéo các bên trở lại bàn đàm phán, liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, mà Tel Aviv cho rằng đang là mối đe dọa hiện hữu đối với nước này.
Trong khi Mỹ đề nghị tiến hành đàm phán với Iran, nhưng Tehran tuyên bố, điều đó là không thể trong khi các cuộc tấn công của Israel vẫn đang diễn ra.
Cùng ngày 20/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng, việc Israel chấm dứt vô điều kiện hành động xâm lược đối với nước này là giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra.
    |
 |
Công dân Mỹ sơ tán bằng tàu biển du lịch. Nguồn: GlobeEyeNews. |
Iran từng nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở và lợi ích của Mỹ trong khu vực, một khi Washington hỗ trợ Israel chống Tehran.
Cho đến nay, những cuộc tấn công như vậy chưa xảy ra. Ngày 19/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã công bố tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, nói rằng, ông sẽ quyết định liệu có tham gia cùng Israel trong cuộc chiến chống Iran hay không trong vòng hai tuần.
Mỹ có loại bom phá boong ke “khủng” là GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator nặng 13.6 tân, được cho có thể xuyên một lỗ sâu 61 m dưới mặt đất trước khi phát nổ, là một trong những loại bom có sức công phá mạnh nhất trên thế giới.
GBU-57, vũ khí mà Israel không có thứ tương tự, được thiết kế để đánh sập cơ sở hạt nhân Fordow trọng yếu của Iran, nơi làm giàu urani, được xây dựng ngầm dưới lòng núi ở độ sâu khoảng 80m.