Washington đã quyết định hoãn thử ICBM Minuteman III không mang đầu đạn, động thái được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận nhằm phản ứng với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, một quan chức Mỹ cho biết.

leftcenterrightdel
 Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30G Minuteman III. Ảnh: flickr.

"Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ thị hoãn vụ thử theo kế hoạch như một bước đi thận trọng.", quan chức Mỹ nói, giải thích đó là phản ứng có trách nhiệm cần thiết để tránh hiểm nhầm và giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm.

leftcenterrightdel
 Tên lửa ICBM LGM-30G Minuteman III bên trong silo. Ảnh: Thedrive.

Trước đó vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, Washington đã 2 lần hủy bỏ kế hoạch thử nghiệm ICBM Minuteman III vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Nga, khi Nga tuyên bố đặt các lực lượng hạt nhân chiến lược trong tình trạng báo động cao liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

Văn Phong (theo Reuters)