Các nguồn thạo tin từ Washington cho biết, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã quyết định cắt giảm số lượng binh sĩ ở Syria.

Vào tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc tiết lộ  có khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ ở Syria, nhiều hơn khoảng 1.100 quân so với con số đã công bố trước đó.

Vào thời điểm đó, Chính quyền của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng, sự biến động về số lượng binh sĩ tại Syria một phần là do sự sụp đổ của chế độ Assad.

Kế hoạch mới dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới, với khả năng sẽ cắt giảm tổng số binh sĩ Mỹ đồn trú ở Syria xuống còn con số 1.000 người, đi đôi với việc giảm đầu mối căn cứ quân sự.

leftcenterrightdel
 Quân đội Mỹ đồn trú tại Đông Bắc Syria. Nguồn: U.S Army.

Trong khi ngày 16/4, tờ Al-Araby Al-Jadeed dẫn nguồn tin từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF- một liên minh đa sắc tộc và đa tôn giáo chủ yếu gồm các đơn vị dân quân người Kurd hoạt động ở Đông Bắc đất nước và hiện là một phần của chế độ mới ở Syria), nói, Quân đội Mỹ đang rời khỏi căn cứ quân sự gần mỏ khí đốt lớn nhất Koniko ở Syria.

“Quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch rút quân khỏi căn cứ dầu mỏ Koniko ở tỉnh Deir ez-Zor cách đây vài ngày. Hai đoàn quân đã rời khỏi căn cứ gần đây trong khuôn khổ kế hoạch rút lui hoàn toàn khỏi căn cứ.”, thông tin cho biết.

Theo tin, đoàn xe đầu tiên gồm 70 đơn vị thiết bị đã được rút khỏi căn cứ hồi đầu tháng. Thành phần bao gồm nhiều thiết bị hạng nặng trên máy kéo. Đoàn thứ hai gồm 200 đơn vị đã rời Koniko vào ngày 14/4. Các đoàn xe từ căn cứ hướng về phía Erbil ở khu vực người Kurd ở Iraq.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giải thích, Lầu Năm Góc thường xuyên điều tiết lại lực lượng dựa trên nhu cầu tác chiến và tình huống bất thường.

leftcenterrightdel
 Quân đội Mỹ tuần tra gần một mỏ dầu ở al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/6/2023. Ảnh: AFP.

“Những động thái này cho thấy bản chất linh hoạt của thế trận phòng thủ toàn cầu của Mỹ, cùng khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng trên toàn thế giới để ứng phó với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.”, quan chức quân sự Mỹ cho biết.

Mỹ đã duy trì quan hệ đối tác với SDF trong nhiều năm, coi đây là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngoài Syria, Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ đồn trú ở Iraq, 3.500 ở Jordan và gần 2.000 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không rõ số binh sĩ được rút khỏi Syria sẽ được tái triển khai ở đâu.

Trong một thỏa thuận đạt được trước đó giữa Baghdad và Chính quyền Biden, Mỹ sẽ củng cố các căn cứ của mình tại Iraq cùng với việc giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại đây.

Tuy nhiên, sau khi chế độ Assad sụp đổ ở Syria, Iraq đã yêu cầu Mỹ trì hoãn quá trình điều chuyển lực lượng tại nước này và hiện chưa có quyết định nào được đưa ra.

Văn Phong/Alarabiya, Sputnik