“Hôm nay, 2 máy bay phản lực siêu thanh đánh chặn MiG-31BM là thành viên của trung đoàn không quân đã trờ lại phục vụ phi đội không quân Hạm đội Thái Bình Dương trên phi trường ở Yelizovo sau quá trình đại tu và hiện đại hóa,” ông cho biết.

2 chuyên cơ đã  thực hiện chuyến bay hơn 7.000 km trong khi trở lại căn cứ.

Hàng loạt máy bay MiG-31BM khác dự kiến gia nhập các phi đội không quân Hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm nay.

leftcenterrightdel
Máy bay chiến đấu MiG-31BM của Hải quân Nga. Ảnh: TASS 

MiG-31BM nâng cấp được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa khó có thể tiếp cận bằng máy bay chiến đấu thông thường. Máy bay có thể thực hiện kiểm soát hoạt động chiến đấu tập trung trên không trong khi tác chiến với các loại chiến đấu cơ khác.

Được biết, MiG-31BM được trang bị radar có ăng-ten theo pha.

Vũ khí trên chiến đấu cơ bao gồm tên lửa không đối không tầm xa R-33 và tầm gần R-73. Máy bay dài 21,62m, trọng lượng cất cánh 46,2 tấn.

Tốc độ tối đa ở cao độ cao là 3.000 km/giờ. Trần bay thực tế là 20,6 km.

Khoảng cách bay thực tế khi mang 4 tên lửa R-33 và 2 bình nhiên liệu dự trữ là 3.000 km. MiG-31BM được trang bị hệ thống tái nạp nhiên liệu. Nó có 2 động cơ D-30F5 có lực quăng cất cánh là 1,5 tấn.

Phạm Trúc