Theo Worldometers, tính đến 6h ngày hôm nay (23/6), thế giới ghi nhận 9.176.722 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có 473.421 ca tử vong và 4.903.995 người bình phục.

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 30.420 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 2.387.077, trong đó có 122.596 ca tử vong, là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới trong đại dịch.

Tại Brazil, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 24.358 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc bệnh lên 1.111.348, trong đó có 51.407 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 

Tiếp đến, Brazil là nước chịu thiệt hại nặng thứ 2 sau Mỹ. Theo ước tính của các nhà kinh tế học, những tác động kinh tế từ đại dịch COVID-19 có nguy cơ đẩy Brazil rơi vào thời kỳ “suy thoái” lớn nhất trong lịch sử khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) suy giảm 6,5% và hàng triệu người mất việc làm.

Ngày 22/6, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cho biết, 151 nhân viên làm việc trong Phủ Tổng thống đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Hiện tại, Guatemala ghi nhận 12.614 ca COVID-19, trong đó có 531 người tử vong.

Cũng trong ngày 22/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF đã cấp cho Ai Cập 17 triệu USD nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Cairo trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ai Cập ghi nhận thêm 1.576 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 56.809 người, trong đó có 2.278 ca tử vong.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 23/6 Việt Nam có 68 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.157, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 124; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.159; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 874

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

 

Lưu Ly