leftcenterrightdel
 Chiếc Fokker 100 của Iran sau khi hạ cánh. Ảnh: CANN

PressTV cho biết, chiếc máy bay Fokker 100 của hãng IranAir cùng 100 hành khách, khi đang thực hiện hành trình từ một quốc gia Trung Đông đến thủ đô Tehran tối 19-3, đã gặp phải lỗi kĩ thuật, khiến càng đáp không thể mở ra khi hạ cánh.

Sau nhiều phút cố đưa càng đáp ra ngoài bất thành, phi công quyết định cho hạ cánh máy bay bằng bụng. Vào thời điểm tiếp đất, do ma sát lớn, ngọn lửa đã bùng lên ở phần đuôi chiếc máy bay.

Rất may, ngọn lửa sau đó được nhân viên cứu hộ dưới mặt đất dập tắt. Toàn bộ 100 hành khách trên khoang được sơ tán an toàn.

Iran gần đây chứng kiến một loạt vụ tai nạn máy bay, trong đó có vụ rơi chiếc Boeing 707 hồi tháng 1, khiến 15 người trên khoang thiệt mạng. Tháng 2-2018, máy bay thương mại Iran rơi cùng 66 người trên khoang, không có ai sống sót.

Tehran cáo buộc các lệnh trừng phạt khắt khe của Mỹ những thập niên qua khiến họ không thể mua máy bay mới hoặc nâng cấp phi đội hiện có.

Thái An