Chiếc máy bay L-410 đã gặp nạn vào sáng 19/6, giờ địa phương, khi đang huấn luyện nhảy dù tại quận Promyshlennovsky, vùng Kemerovo (Kuzbass) thuộc Nga.

Giám đốc câu lạc bộ nhảy dù Andrei Barabash cho biết, quá trình cất cánh, động cơ bên phải của máy bay bị trục trặc ở độ cao 150-200m, máy bay bị mất độ cao đột ngột và va chạm với mặt đất.

leftcenterrightdel
Chiếc máy bay nát bét sau khi bị rơi. Ảnh: RIA Novosti. 

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có 19 người trên máy bay, gồm 2 phi công và 17 vận động viên nhảy dù thể thao, một nửa trong số họ là người mới bắt đầu được huấn luyện. 

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RIA Novosti.  

Các dịch vụ khẩn cấp địa phương báo cáo, 4 người đã thiệt mạng, gồm 2 phi công và 2 hướng dẫn viên nhảy dù, 15 vận động viên còn lại bị thương, trong đó 5 người nguy kịch đang được chăm sóc đặc biệt, 8 người khác trong tình trạng nghiêm trọng và 2 người ở mức độ nhẹ.

Tin tức nói, hai phi công đều là những người dày dạn kinh nghiệm bay.

leftcenterrightdel
 Các nhà điều tra đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: RIA Novosti. 

Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga  đã lập tức được phái đến hiện trường cùng với việc khởi động một vụ án hình sự.

Ngay sau tai nạn, Chủ tịch Hiệp hội tình nguyện hỗ trợ quân đội, hàng không và hải quân Nga (DOSAAF), Alexander Kolmakov, đã đình chỉ bay đối với tất cả các máy bay loại L-410.

Huy Anh/RIA Novosti