Ngày 13/8, người phát ngôn của Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, ít nhất 20 thi thể đã được tìm thấy sau khi hai chiếc thuyền chở người di cư chìm ngoài khơi đảo Lampedusa, Ý, trên biển Địa Trung Hải.

Hãng thông tấn Ý ANSA dẫn các nguồn tin và lời kể của người sống sót, cho biết, hai chiếc thuyền chở khoảng 100 người di cư, đến từ Somalia, Sudan và Pakistan, rời bờ biển Libya vào tối 12/8.

Trên đường đến đảo Sicily, một trong hai chiếc thuyền bắt đầu bị phá nước rồi lật úp, cách bờ biển Lampedusa, Ý khoảng 22 km. Một số người đã bơi được sang chiếc thuyền còn lại, khiến nó quá tải sau đó cũng lật úp.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ý nói rằng, một chiếc trực thăng của Cảnh sát Tài chính nước này đã phát hiện một chiếc thuyền bị lật và nhiều thi thể trên mặt nước vào ngày 13/8, cách Lampedusa khoảng hơn 20km.

Một chiến dịch cứu hộ đã được kích hoạt ngay sau đó.

leftcenterrightdel
 60 người sống sót đã được cứu hộ đưa vào bờ. Nguồn: arabnews.

Hội Chữ thập đỏ Ý cho biết, 60 người, gồm 56 nam và 4 nữ, sống sót sau vụ chìm thuyền đã được cứu hộ đưa vào bờ. Các nạn nhân kiệt sức nhưng trong tình trạng ổn định, trong đó có 4 trường hợp chấn thương nhẹ. Khoảng hơn 10 người khác vẫn mất tích và các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Thông tin cập nhật của ANSA sau đó nói, đã có 27 thi thể được tìm thấy, bao gồm một bé gái 1 tuổi và 3 thiếu niên.

Năm tàu, 1 trực thăng và 2 máy bay của các lực lượng chức năng Ý và EU đã được huy động trong chiến dịch tìm kiếm người mất tích.

Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni gọi sự cố là một thảm kịch, bày tỏ sự đau buồn và thương cảm sâu sắc, đồng thời cam kết tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người di cư.

leftcenterrightdel
 Người di cư thường bị nhồi nhét trên những chiếc thuyền gỗ mong manh. Nguồn: brirmijihed.

Lampedusa, chỉ cách bờ biển Tunisia 145 km, thường là điểm đầu tiên mà người di cư muốn “quá cảnh” trước khi tìm cách vào châu Âu.

Thường được nhồi nhét trên những chiếc thuyền mong manh, các điều kiện về an toàn kém, khiến các cuộc vượt biển của họ là một hành trình rủi ro.

Theo ông Ungaro, đã có 675 trường hợp người di cư tử vong được ghi nhận khi vượt biển ở khu vực giữa Địa Trung Hải trong năm nay.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi nói rằng, sự kiện bi thảm một lần nữa cho thấy, việc ngăn chặn các chuyến đi biển nguy hiểm tại các điểm xuất phát, cũng như đấu tranh với nạn buôn người vô nhân đạo là một yêu cầu cấp bách.

Theo Bộ này, đến ngày 13/8, đã có 38.263 người di cư đến bờ biển Ý trong năm nay.

Văn Phong/Dailysabah, ANSA, Timesofindia