Một chiếc phà chở hơn 100 hành khách đã bị lật trên sông Congo, thuộc thành phố Mbandaka, tỉnh Equateur, tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, các nguồn tin địa phương cho biết hôm 14/10.

Theo ông Taylor Nganzi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Equateur, chiếc phà đã bị lật vào khuya ngày 13/10 trong khi đang hướng đến thị trấn Bolomba.

Có 27 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và một cuộc điều tra đã được khởi động, trong đó các nhà chức trách ngờ rằng chiếc phà đã chở quá tải.

leftcenterrightdel
 Phà chở khách ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: CGTN.

Trong khi thông tin dẫn nguồn từ giới chức địa phương đăng tải sau đó nói, 49 người đã thiệt mạng và 120 người khác mất tích trong vụ tai nạn.

Theo nguồn tin, ngoài hành khách, chiếc phà còn chở nhiều hàng hóa, bao gồm cả vật liệu xây dựng.

Theo nhân chứng, trên phà có 1 số sắt thép và khoảng 500 bao xi măng.

Tai nạn sông nước thường xuyên xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo do việc sử dụng tàu thuyền ọp ẹp và tình trạng chở quá tải; trong khi phần lớn người dân ở vùng Tây Bắc đất nước thường sử dụng đường sông để đi lại do chi phí rẻ hơn và do hệ thống đường bộ không đủ tốt.

Chính phủ Congo đã cấm đi lại vào ban đêm để hạn chế khả năng xảy ra tai nạn, tuy vậy những chuyến phà đêm vẫn diễn ra.

Văn Phong (theo AP)