Truyền thông địa phương đưa tin hôm 20/6, 31 binh sĩ của Quân đoàn tình nguyện thứ 5 của Quân đội Syria (SAA) đã bị giết khi chiếc xe buýt chở họ bất ngờ nổ tung, gần làng Kukheil, tỉnh Daraa.

Tin còn cho biết, có 9 người khác bị thương nặng. Các chi tiết của vụ tấn công vẫn chưa được tiết lộ.

Theo BM, Quân đoàn tình nguyện thứ 5 được thành lập năm 2016 để giải quyết các nhiệm vụ nội chiến và được sự hỗ trợ vật chất từ Nga.

leftcenterrightdel
Tấn công khủng bố đã khiến 40 binh sĩ quân chính phủ của Tổng thống Bashar thương vong. Nguồn: BM.

Trước đó, vào ngày 15/6, có tin máy bay của Không quân Syria đã phá hủy một căn cứ của nhóm được cho là Khoras al-Din, liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaida ở vùng núi Jebel al-Zawiya, miền nam Idlib.

Vụ tấn công làm hàng chục phiến quân thương vong, một số đơn vị xe bọc thép và xe quân sự cũng bị vô hiệu hóa.

Hồi tháng 2, ít nhất 62 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng tại Syria, gần 100 binh sĩ khác bị thương, hàng chục xe bọc thép bị phá hủy và hơn mười máy bay không người lái UAV đã bị bắn hạ. Washington đã nhiều lần cáo buộc Moscow liên quan đến cái chết của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bác bỏ những cáo buộc này.

Huy Anh