"Bản cáo trạng về vụ máy bay Ukraine đã được ban hành. Một cuộc điều tra nghiêm túc và có trách nhiệm đã được thực hiện và đưa ra cáo trạng truy tố đối với 10 cá nhân phạm tội.", hãng tin Mizan của Iran dẫn thông tin từ cựu công tố viên quân sự của Tehran, Gholamabbas Torki.

Tuy nhiên, thông tin không cho biết danh tính của 10 quan chức trong bản cáo trạng.

leftcenterrightdel
Vụ tai nạn khiến 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Nguồn: Elindepen. 

Một chiếc Boeing 737 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraina UIA trên hành trình hướng đến Kiev đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Tehran vào ngày 8/1/2020, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay, chủ yếu là công dân Canada và Iran, thiệt mạng.

Iran cho biết máy bay bị trúng tên lửa phòng không do lỗi của con người và đó là sự nhầm lẫn. Vụ việc thương tâm xảy ra vài giờ sau khi Iran bắn tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq để trả thù vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani, ngày 3/1/2020.

Sau sự cố, Iran đã hợp tác tích cực với các quốc gia liên quan, trong đó đã gửi hộp đen đến Pháp để giải mã. Đầu tháng 6/2020, Bộ Tư pháp Iran tuyên bố, đã bắt giữ 6 quan chức nước này liên quan đến vụ việc.

Huy Anh/Tasnimnews