Tính đến 6h hôm nay (26/6), theo thống kê của Worldometers, thế giới ghi nhận 9.690.030 ca nhiễm COVID19, có 488.962 ca tử vong, và 5.250.075 người bình phục.

Ngày 25/6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, đại dịch Covid-19 đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu với số ca mắc bệnh dự kiến lên tới 10 triệu người, trong khi số ca tử vong chạm mức 500.000 vào tuần tới. Hiện, WHO đã có hơn 100 mẫu vaccine tiềm năng, trong đó có một loại đang ở trong giai đoạn phát triển tiến xa nhất.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID19. Mỹ ghi nhận 2.499.023 người mắc bệnh và 124.858 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Mỹ ghi nhận 2.499.023 người nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Trong 24h qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 18.185 người nhiễm bệnh, 401 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 491.170 trong đó có 15.301 ca tử vong.

Mỗi ngày, Châu Âu ghi nhận gần 20.000 ca mắc mới và hơn 700 ca tử vong mới do dịch COVID19.

Tại Italy, vừa phát hiện một ổ dịch COVID19 mới tại một nhà kho của công ty chuyển phát nhanh Bartolini ở TP Bologna thuộc miền Trung.

Ngày 25/6, Ai Cập ghi nhận thêm 1.569 ca nhiễm COVID19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới 61.130 người. mỗi ngày ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới, thêm 83 bệnh nhân tử vong do COVID19, 2.533 người tử vong, 16.338 người khỏi bệnh.

 Tính đến sáng nay (26/6, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 mới. Tính 18h ngày 25/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 71 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona hiện dừng ở 352 người.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam có tổng số 6.889 người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Trong đó, có 117 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.062 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 710 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 212 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

 

 

 

 

Lưu Ly