Ngày 5/2, bệnh viện Lôi Thần Sơn tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã hoàn thành xây dựng, bàn giao, đủ điều kiện tiếp nhận bệnh nhân.

Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai tại thành phố Vũ Hán, để chữa trị các bệnh nhân viêm phổi do chủng virus corona mới.

Bệnh viện Lôi Thần Sơn khởi công xây dựng ngày 26/1 có tổng diện tích gần 80.000 m2, thiết kế 1.600 giường bệnh, biên chế hơn 2.000 y bác sĩ. Trong đó, phòng ICU có 60 giường bệnh. Bệnh viện chia thành ba khu vực gồm khu cách ly y tế, khu sinh hoạt của y bác sĩ và khu hậu cần tổng hợp.

leftcenterrightdel
Bệnh viện Lôi Thần Sơn hoàn thành xây dựng ngày 5/2, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: CRI. 

Trước đó, ngày 3/2, Bệnh viện Hoả Thần Sơn đã được khánh thánh và tiếp nhận người bệnh đợt đầu vào ngày 4/2. Hiện bệnh viện Hoả Thần Sơn đã tiếp nhận 45 bệnh nhân.

Công bố của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, riêng ngày 4/2 đã xác nhận 3.887 ca nhiễm mới do coronavirus mới và 65 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới là 490 và tổng số ca nhiễm bệnh là 24.324 được xác nhận ở 31 tỉnh thành trên toàn quốc.

leftcenterrightdel
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 4/2. Ảnh: CRI. 

Ủy ban Y tế Quốc gia cũng cho biết, trong ngày 4/2, có 431 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch và 3.971 trường hợp bị nghi nhiễm virus, nâng tổng số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đến nay lên 3.219 người và 23.260 người nghi nhiễm virus.

Tổng cộng có 892 người đã hồi phục, xuất viện.
Những người có liên quan với người bệnh được xác nhận là 252.154 người. Những người còn được theo dõi y tế là 185.555 người.

Tính đến cuối ngày 4/2, 18 trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận tại Đặc khu Khu hành chính Hồng Kông (SAR), trong đó có 1 trường hợp tử vong; 10 trường hợp ở Đặc khu Macao và 11 trường hợp ở Đài Loan.

leftcenterrightdel
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Vũ Hán biến thành bệnh viện dã chiến. Ảnh: Xinhua. 

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV bùng phát mạnh, thành phố Vũ Hán đang tích cực giải quyết vấn đề giường bệnh cho bệnh nhân.

Hiện 3 bệnh viện dã chiến đang gấp rút xây dựng tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế, Nhà thi đấu thể thao Hồng Sơn và Nhà sảnh lớn Vũ Hán, bố trí 3.400 giường bệnh để tiếp nhận và điều trị những người bị lây nhiễm có triệu chứng nhẹ.

Vũ Hán đang chuyển đổi 11 địa điểm công cộng thành bệnh viện dã chiến với tổng số hơn 10.000 giường bệnh, dự kiến hoàn thành ngày 5/2.

PV (Tổng hợp từ Xinhua, CRI)