Ngày 3/2, Trung Quốc đã đưa vào khai thác bệnh viện dã chiến mang tên Hỏa Thần Sơn sau 10 ngày xây dựng.

Bệnh viện có quy mô 2.500 m2, công suất 1.000 giường, là bệnh viện chuyên khoa về bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Ảnh: Xinhua.

Bệnh viện được mô phỏng theo mô hình bệnh viện điều trị bệnh SARS của Bắc Kinh để tham gia vào cuộc chiến chống lại bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới gây ra ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện  Hỏa Thần Sơn được trang bị hiện đại. Ảnh: AFP.

Khoảng 1.400 y bác sĩ quân đội được giao nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân tại đây, bắt đầu từ ngày 3/2, trong đó nhiều người từng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch SARS và Ebola.

Một bệnh viện có quy mô lớn hơn sẽ được khánh thành, khai thác vào ngày 6/2.

PV (Tổng hợp từ AFp, Xinhua).