Hôm 2/8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ 29/7 đến sáng 2/8 thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa 744,8 mm.

Lượng mưa trong vòng 40 giờ tương đương với lượng mưa trung bình của cả tháng 7.

Bão Doksuri đã quét qua phía bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam vào tuần trước.

leftcenterrightdel
 Nhiều tuyến đường ở Trác Châu, Hà Bắc, Trung Quốc thành sông / AP/ Andy Wong
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ sơ tán dân ở Zhuozhou, Hà Bắc, TQ. Ảnh: AP/ Andy Wong.

Hoàn lưu bão Doksuri đã gây ra mưa kỷ lục ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc. 

Các chuyên gia khí tượng cho biết, khu vực có lượng mưa lớn nhất nằm dọc dãy núi Taihang, từ phía đông TP Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, đến quận Mentougou ở tây nam Bắc Kinh.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh mưa lũ cuốn trôi ô tô ở Bắc Kinh, Trung Quốc/ TheGuardian

Các quận Phòng Sơn và Mentougou của Bắc Kinh có lượng mưa trung bình cao nhất, biến đường phố thành sông. Dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi nhiều ô tô.

leftcenterrightdel
 Một con đường ngập nước ở Mentougou, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ giải cứu dân mắc kẹt tại làng Shuiyuzui, quận Mentougou, Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã / Ju Huanzong.
leftcenterrightdel
 Rất nhiều ô tô bị hư hại sau trận mưa lũ. Ảnh: MXH/ Reuters.

Lũ lụt cũng tàn phá hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước.

Mưa lớn đã khiến 20 người thiệt mạng ở Bắc Kinh, nhiều người còn mất tích. Trong khi tại tỉnh Hà Bắc lân cận, nơi có hơn 800.000 người phải sơ tán, 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích, theo truyền thông địa phương.

Hàng ngàn người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn trong các trường học và các tòa nhà công cộng khác ở ngoại ô Bắc Kinh và các thành phố lân cận.

leftcenterrightdel
 Máy bơm lưu động được huy động ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
leftcenterrightdel
 Một đoạn đường sắt ở Shuiyuzui, quận Mentougou, Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã /Ju Huanzong.

Ngày 1/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương nỗ lực hết sức trong việc tìm kiếm, cứu nạn người bị mất tích, bị mắc kẹt, đồng thời tập trung khắc phục các cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, điện bị hư hỏng khi nước rút, đảm bảo sớm khôi phục sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Kỷ lục lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại Bắc Kinh xảy ra vào ngày 23/7/1891 với lượng mưa ghi nhận 609 mm.

Văn Phong/AP, CGTV, Tân Hoa Xã