Ít nhất 149 người đã thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp hỗn loạn ở quận Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khi đám đông hàng ngàn người tụ tập trên một con phố hẹp trong một Lễ hội Halloween vào đêm 29/10, Sở cứu hỏa Yongsan cho biết.

Các nạn nhân được báo cáo đầu tiên lúc 22h24’, giờ địa phương (20h24’, giờ Việt Nam).

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Nguồn: Yonhap.
leftcenterrightdel
 Rất nhiều xe cấp cứu được điều động để đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế. Ảnh: CNN.

Nguồn tin lưu ý, trong số người bị thương, có 19 người bị thương nặng.

Trong khi chính quyền thành phố Seoul, nói, họ đã nhận được báo cáo về khoảng 270 trường hợp mất tích liên quan đến đêm hội Halloween và đã chuyển thông tin cho cảnh sát.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau thảm kịch. Nguồn: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.
leftcenterrightdel
 Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường ở Itaewon vào tối 29/10. Kim Hong-ji / Reuters

Theo Người đứng đầu Sở cứu hỏa Yongsan, Choi Seong-bum, hầu hết nạn nhân thương vong là thanh thiếu niên. Một số người nước ngoài, gồm ít nhất 1 công dân Mỹ, được xác định nằm trong số những người thiệt mạng.

Một nhân chứng cho biết, đám đông kẹt cứng trên một con phố hẹp và trong tình trạng ngộp thở.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân bị thương lên xe cứu thương. Ảnh: Anthony Wallace / AFP / Getty.
leftcenterrightdel
 Nhiều thi thể chờ được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh:  Kim Hong-ji / Reuters.

Đây là Lễ hội Halloween đầu tiên trong 3 năm không có hạn chế về đại dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân trong thảm kịch và hỗ trợ y tế cần thiết cho những người bị thương.

leftcenterrightdel
 Sự kiện đêm hội Halloween được nói diễn ra tại khu phố khá chật hẹp ở Itaewon, thủ đô Seoul vào tối 29/10. Ảnh: Jung Yeon-je / AFP / Getty.

Ông Yoon cũng lập tức kích hoạt vận hành trụ sở quản lý khẩn cấp, do Thủ tướng phụ trách, đồng thời chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ và an toàn tiến hành điều tra nguyên nhân thảm kịch.

Văn Phong/Yonhap, Reuters