Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một sự kiện hòa nhạc ngoài trời ngày 15/9 ở miền tây Guatemala, nhân kỷ niệm ngày Độc lập của đất nước, Hội Chữ thập đỏ Guatemala cho biết.

leftcenterrightdel
 Sự cố giẫm đạp khiến hàng chục người thương vong. Nguồn: @stereo100xela

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 15/9, khi hàng nghìn người rời khỏi buổi hòa nhạc trong hỗn loạn, một sự kiện trong lễ hội truyền thống Xelafer ở Quetzaltenango, tây nam đất nước, cách thủ đô Guatemala khoảng 200 km về phía tây.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ giẫm đạp. Nguồn: Reuters.

Nancy Queme, một nhân chứng nói với AP, do trời mưa, nền đất lầy lội đã khiến nhiều người bị ngã khi chen nhau giữa đám đông trong khi rời khỏi buổi hòa nhạc.

Cũng theo Queme, khu vực diễn ra buổi hòa nhạc đã bị vây kín, chỉ để chừa 2 lối ra vào rất nhỏ. Điều đó khiến cô quyết định rời đi vài phút trước khi kết thúc buổi biểu diễn.

leftcenterrightdel
 Xe cấp cứu tiếp cận hiện trường. Ảnh: Reuters.

Trong số những người bị thương, nhiều người bị gãy xương, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tờ Prensa Libre của Guatemala nói, những người thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em 12 tuổi, vẫn chưa được xác định danh tính.

Đây là lần tổ chức kỷ niệm ngày Độc lập đầu tiên sau 3 năm Guatemala hủy bỏ sự kiện do đại dịch COVID-19.

Văn Phong/Aljazeera