Hàng ngàn người trong một đoàn lữ hành di cư kéo dài hàng cây số từ Trung và Nam Mỹ đang tiến về biên giới phía nam Mexico, giáp với Guatemala, ngay khi nước này xem xét các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn đối với người nhập cư, theo các nhà tổ chức cuộc di cư.

Nhiều người di cư nói, họ rời đất nước vì vấn đề kinh tế và nhắm tới Mỹ mà không phải Mexico.

leftcenterrightdel
Những người di cư từ Trung Mỹ đi bộ trên đường cao tốc ở Tapachula, bang Chiapas, Mexico hướng đến thủ đô Mexico, ngày 24/10. Ảnh: Reuters/ Jose Torres. 

"Tôi không muốn ở lại Mexico, chúng tôi muốn đến Mỹ, chúng tôi chỉ muốn họ cho chúng tôi đi.", Daysi, một người trong đoàn caravan di cư cho biết.

Một đoàn caravan di cư lớn thứ hai trên đường kiếm tìm "miền đất hứa" hiện đã đến được thị trấn Villa Comaltitlan, bang Chiapas, Mexico.

Văn Phong/Reuters