Tính đến sáng nay (4/9), theo Worldometers, thế giới ghi nhận 26.446.246 ca nhiễm COVID-19, 872.243 ca tử vong và 18.634.268 ca bình phục.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Hiện, Mỹ có 6.331.877 ca nhiễm và 190.959 ca tử vong.

Tại Mỹ, mục tiêu có được vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 vào tháng 11 không liên quan gì tới cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC yêu cầu các quan chức y tế công của các bang chuẩn bị phân phối vaccine cho những nhóm có nguy cơ cao nhất vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11. Đây là thời điểm có tầm quan trọng về mặt chính trị khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 3/11.

leftcenterrightdel
 CDC đang chuẩn bị để có sẵn một hoặc hai loại vaccine ngừa COVID-19 với số lượng hạn chế vào cuối tháng 10. Ảnh minh họa

Thứ 2, Brazil ghi nhận 4.046.150 ca nhiễm và 124.729 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ 3 với 3.933.124 ca nhiễm và 68.659 ca tử vong. Đặc biệt, Ấn Độ ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới mỗi ngày, hôm qua (3/9), có thêm hơn 84.100 ca nhiễm.

Một số Quốc gia châu Âu đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tăng trở lại. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) Andrea Ammon khuyến cáo Chính phủ các nước không nên rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày.

Theo số liệu của ECDC, số ca nhiễm trong tháng 3 tại châu Âu đã bắt đầu tăng mạnh lên khoảng 40 ca/100.000 người vào cuối tháng 3 và tiếp tục tăng tới khoảng 70 ca/100.000 người vào cuối tháng 4. 

Trong 24h qua, Czech ghi nhận 679 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.773 ca. Ngày 3/9, Anh ghi nhận thêm 1.735 ca mắc nhiễm COVID-19 và 13 ca tử vong.

Tại Áo, cũng ghi nhận thêm 403 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.372 ca và 735 ca tử vong.

Được biết, Liên minh châu Âu EU có thể sẽ nhận được lô hàng 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 vào cuối năm nay. Với 1 liều cho mỗi người, lô hàng đầu tiên có thể cung cấp vaccine cho 6-7% dân số EU. 

Tính đến 6h ngày 4/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 3/9 đến 6h ngày 4/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 61.968, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 998; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.619; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 45.351.

Theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho có 755 bệnh nhân COVID-19/1.046 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 19 cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 24 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 52 ca, số ca âm tính lần 3 là 23 ca với nCoV. Cả nước có 35 bệnh nhân tử vong.

 


Huân Thu