Hải quân Nga đưa ra tuyên bố tại lễ hạ thủy tàu ngầm đầu tiên thuộc Đề án 636.3, Petropavlovsk-Kamchatsky tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg, miền Tây Bắc nước Nga.

 Tổng giám đốc điều hành nhà máy đóng tàu Admiralty, ông Alexander Buzakov vào sáng 28/3 cho biết, tất cả các tàu ngầm thuộc Đề án 636.3 sẽ được đóng xong vào năm 2022.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky. Ảnh: TASS

Đề án 636.3 có mục đích chế tạo tàu ngầm hoạt động bằng dầu diesel phát điện năng thế hệ thứ 3. Các tàu ngầm loại này được thiết kế tại Cục Khoa học Trung ương Rubin.

Tàu ngầm đạt vận tốc tối đa 20 hải lý/giờ, thời gian “bám biển” trong 45 ngày và chở được 52 thủy thủ. Nó có thể lặn sâu khoảng 300m. Các tàu Đề án 636.3 có tải trọng giãn nước hơn 2.000 tấn khi nổi trên mặt nước và khoảng 4.000 tấn khi lặn sâu. Tàu ngầm lớp Varshavyanka được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

6 tàu ngầm đầu tiên dành cho Hạm đội Biển Đen được xây dựng từ năm 2010 đến 2016. Hai tàu ngầm đầu tiên sẽ giao cho Hạm đội Thái Bình Dương mang tên Petropavlovsk-Kamchatsky và Volkhov.

Tàu ngầm thuộc Đề án 636 được coi là tàu ngầm phi hạt nhân tĩnh lặng nhất của Hải quân Nga. Chúng được mệnh danh là “Hố Đen” vì tĩnh năng “yên tĩnh đặc biệt”, sử dụng radar/thiết bị liên lạc, cảm biến hiện đại và ngư lôi 533mm.

Phạm Trúc