leftcenterrightdel
Nước Pháp có số người chết do COVID-19 tăng trong 24h qua. 

Châu Âu vẫn là vùng dịch có tỉ lệ tăng ca nhiễm và số ca tử vong cao nhất thế giới.

Tại Ý, ghi nhận thêm 3.039 ca nhiễm và 604 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 135.586 và 17.127, tiếp tục là vùng dịch nhiều người chết nhất thế giới.

Tây Ban Nha có 141.942 người nhiễm COVID-19 và 14.045 người tử vong. Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định kéo dài "lệnh báo động toàn quốc" đến nửa đêm 25/4 để ngăn nCoV, bất chấp những thiệt hại lớn về kinh tế.

Nước Pháp hiện có 109.069 ca nhiễm dịch bệnh và 10.328 ca tử vong. Trong vòng 24h qua, Pháp đã ghi nhận thêm 1.417 ca tử vong vì COVID-19. Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt mốc 10.000 người, sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ. Quan chức y tế Pháp cho biết 82% số ca tử vong là người trên 70 tuổi.

Nước Đức có số người nhiễm là 107.663 người và 2.016 người tử vong. Trong khi nước Anh có 55.242 người nhiễm và 6.159 người tử vong vì dịch bệnh. Nước Anh đã trở thành nước thứ 5 trên thế giới có nhiều người chết do COVID-19. 

Tại châu Á, Trung Quốc và Iran vẫn là hai nước có số người nhiễm và số người chết lớn nhất. Trung Quốc lần lượt có số người nhiễm là 81.740 và người chết là 3.331. Trung quốc đã ban bố chính thức bãi bỏ phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Đây được xem là nơi xuất hiện bệnh dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới. Iran vẫn có số lượng người nhiễm cao lên đến 62.589 người và con số người chết vượt Trung Quốc hơn 500 người.

Nước Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số người nhiễm COVID-19 và đứng thứ ba về số người tử vong. Cụ thể, số người nhiễm là 395.612 người và 12.790 người chết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/4 cho biết nước này sẽ bổ sung 225 triệu USD vào các khoản viện trợ toàn cầu của Mỹ nhằm đối phó với dịch COVID-19 trên thế giới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính quyền Mỹ cũng sẽ đảm bảo những vật tư y tế thiết yếu ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tại Đông Nam Á, các nước cũng ghi nhận dịch COVID-19 lây lan nhanh và đã có những ứng phó cụ thể cho các quốc gia.

Malaysia thông báo thêm 170 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 3.936. Bộ Y tế Malaysia cho biết số người chết tại nước này là 63, tăng thêm một so với hôm qua.

Philippines có 177 người chết, tăng 14 so với hôm qua. Thêm 104 ca nhiễm tại Philippines, nâng tổng số lên 3.764. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn lệnh phong tỏa và cách ly tại nhà với hơn một nửa dân số, dự kiến kéo dài đến 30/4.

Indonesia hôm nay tăng thêm 247, mức kỷ lục trong vòng 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước này lên hơn 2.738. Với 221 người chết, Indonesia trở thành nước ghi nhận nhiều ca tử vong vì nCoV nhất Đông Nam Á. Tổng thống Widodo đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, thực hiện cách biệt cộng đồng trên quy mô lớn nhằm kiềm chế sự lây lan của virus.

Thái Lan xác nhận 38 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.258, trong đó 16 ca ngoại nhập, 17 ca nội địa và 5 ca chưa xác định được nguồn lây.

Singapore đến nay phát hiện 1.481 ca nhiễm, trong đó hơn 150 trường hợp liên quan tới 7 khu ký túc xá công nhân và gần 30 trường hợp khác liên quan tới các công trường xây dựng.

Brunei hiện có 135 người nhiễm COVDI-19 và 1 người tử vong. Campuchia cho biết thêm một ca nhiễm nội địa là người phụ nữ quốc tịch Việt Nam, nâng tổng số ca nhiễm lên 115. Trong số ca nhiễm có 49 người Campuchia và 66 người nước ngoài, chưa có ca tử vong. Myanmar có 22 người nhiễm và 1 người tử vong. Lào có 14 người nhiễm, Đông Timor có 1 người nhiễm.

Việt Nam hiện đứng thứ 6 về số ca nhiễm ở Đông Nam Á với 251 ca và chưa có ca tử vong. Hiện Việt Nam đã điều trị khỏi cho 122 ca bệnh và có hàng chục ca đang có kết quả âm tính lần 1.

Hoài Thu