Trận động đất lịch sử!

Ngày 29/3, truyền thông Myanmar đưa tin, trận động đất lịch sử có cường độ 7,7 độ richter xảy ra vào chiều ngày 28/3, với tâm chấn gần thành phố Sagaing, đã gây ra cảnh đổ nát, tan hoang khắp miền Trung nước này, bao gồm thành phố Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.

Myanmar đã ghi nhận 6 trận động đất có cường độ 7,0 độ richter trở lên kể từ năm 1930. Tuy nhiên, trận động đất hôm 28/3 là có cường độ tới 7,7 độ richter, là cơn địa chấn lịch sử tại quốc gia Đông Nam Á nằm gần đới đứt gãy Sagaing.

Chưa có con số thống kê chính thức về thiệt hại nhà cửa do trận động đất, tuy nhiên các hình ảnh được chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội cho thấy, các dãy phố và khu dân cư đổ nát.

leftcenterrightdel
 Tâm chấn trận động đất gần TP Sagaing, miền Trung Myanmar. Nguồn: USGS/Getty.
leftcenterrightdel
 Hiện trường công trình tòa nhà Chính phủ Thái Lan 30 tầng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan bị sập do ảnh hưởng từ trận động đất  ở Myanmar ngày 28/3.  Ảnh: Getty.
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu  hộ Thái Lan nỗ lực giải cứu những nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát công trường tòa nhà 30 tầng bị sập. Ảnh: Getty.

Trong số này có nhiều công trình di sản và tôn giáo cổ mang tính biểu tượng đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, bao gồm Tu viện gạch Me Nu, cầu Ava, chùa Mahamuni Buddha ở Mandalay, chùa Sinbyume ở Mingun và Cung điện Hoàng gia ở Mandalay.

Tình trạng đường xá hư hỏng hoặc vùi lấp do động đất khiến giao thông bộ bị ách tắc, lưu thông ở nhiều vùng phải chuyển sang đường thủy, gây khó khăn cho các hoạt động cứu hộ và cứu trợ.

Ngày 28/3, Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố Sagaing, Mandalay, Magway, Bago, phía đông bắc bang Shan và Naypyitaw.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ Myanmar tại hiện trường chung cư Sky Villa ở Mandalay bị sập do động đất. Ảnh: Yongon Times.
leftcenterrightdel
 Người dân Myanmar tìm kiếm người thân sau khi ngôi nhà của họ đổ sập do động đất. Ảnh: Getty.
leftcenterrightdel
 Người dân Myanmar nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sống sót dưới đống đổ nát. Ảnh: Getty.

Các báo cáo chính thức cho biết trận động đất đã gây ra sự cố hệ thống cung cấp điện. Các mạng di động hoạt động gián đoạn. Mặc dù nằm cách xa tâm chấn, nhưng tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar vẫn không có tín hiệu di động.

Đến trưa ngày 29/3, báo cáo của Hội đồng Quản lý nhà nước Myanmar cho biết, trận động đất khiến ít nhất 1.002 người thiệt mạng và 2.376 người bị thương.

Riêng tại khu vực Mandalay, ít nhất 649 người được xác nhận đã thiệt mạng, 1.670 người khác bị thương và 68 người mất tích.

Hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương ở những khu vực bị ảnh hưởng và số nạn nhân thương vong vẫn đang tăng lên từng giờ.

leftcenterrightdel
 Hàng ngàn người ở miền Trung Myanmar mất nhà cửa sau trận động đất lịch sử. Ảnh: VOM.
leftcenterrightdel
 Cảnh đổ nát hiện diện tại nhiều đô thị, khu dân cư khắp miền Trung Myanmar. Ảnh: Getty.
leftcenterrightdel
 Những ngôi nhà kiên cố trong vùng ảnh hưởng động đất ở Myanmar đã biến thành đống gạch vụn. Ảnh Getty.

Tại Thái Lan, Cơ quan Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai cho biết, rung chấn và dư chấn do động đất ở Myanmar đã gây thiệt hại ở thủ đô Bangkok và 10 tỉnh khác, bao gồm Samut Sakhon, Chiang Mai, Chiang Rai, Phrae, Mae Hong Son, Lampang, Chai Nat, Lamphun, Loei và Kamphaeng Phet.

Riêng tại Bangkok, nơi đã tuyên bố tình trạng thảm họa vào ngày 28/3, Phó Tỉnh trưởng Tavida Kamolvej, cho biết, ít nhất 10 người được xác định đã thiệt mạng, 16 người khác bị thương và 101 người vẫn mất tích tại 3 công trường xây dựng, bao gồm cả vụ sập công trình tòa nhà chính phủ cao 30 tầng trị giá 2,1 tỷ baht (khoảng 6,9 triệu đô la) ở quận Chatuchak.

Theo Tỉnh trưởng Bangkok, Chadchart Sittipunt, Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) đã nhận được 2.000 báo cáo về thiệt hại, chủ yếu về nhà cửa, sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở nước láng giềng Myanmar gây chấn động khắp Thái Lan.

leftcenterrightdel
 Người dân Myanmar cố gắng tìm kiếm người thân trong đống đổ nát của ngôi nhà. Ảnh Getty.
leftcenterrightdel
 Một người Myanmar bị thương được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: EPA-EFE / Nyein Chan Naing.
leftcenterrightdel
 Rất nhiều di sản và công trình tôn giáo cổ ở Myanmar đã sụp đổ sau trận động đất lịch sử. Ảnh: VOM.

BMA sẽ kiểm tra hơn 700 trường hợp có thiệt hại đang kể về kết cấu công trình tại thủ đô.

Ông Suriyan Rawiwan- Giám đốc Sở Cứu hỏa và cứu hộ Bangkok, cho biết, 130 kỹ sư đã tiến hành kiểm tra các tòa nhà cao tầng tại thủ đô. Khoảng 200 tòa nhà, chủ yếu ở các quận Din Daeng và Huai Khwang, cần được đánh giá.

Hai tòa nhà chung cư ở Lat Phrao đã được sơ tán do lo ngại về an toàn, ông Chadchart cho biết.

Cũng theo ông Rawiwan, vẫn còn khoảng gần 50 người mất tích tại công trường tòa nhà 30 tầng. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện dấu hiệu sinh tồn của 15 người bị mắc kẹt tại đây. Máy móc hạng nặng đã được triển khai để dọn dẹp đống đổ nát và mở đường cho các đội cứu hộ đến chỗ nạn nhân.

Kêu gọi hỗ trợ quốc tế

Trước mức độ tàn phá của trận động đất lịch sử, Chủ tịch Hội đồng Quản lý nhà nước Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing, đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Được tin vụ động đất nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan và Myanmar, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ngày 28/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi tới Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

leftcenterrightdel
 Bệnh nhân tại căng tin của một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP.
leftcenterrightdel
 Người dân Bangkok qua đêm ngoài trời sau khi nhiều dư chấn, có khi mạnh đến 6,7 độ richter được ghi nhận tại đây. Ảnh: BMA.
leftcenterrightdel
 Bệnh viện trung tâm Mandalay, Myanmar quá tải khiến nhiều nạn nhân bị thương phải nằm bên ngoài bệnh viện. Ảnh: Getty.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe.

Nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Nga,.. bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Ngay trong ngày 29/3, máy bay vận tải quân sự của Không quân Ấn Độ mang theo hàng cứu trợ khẩn cấp đã hạ cánh xuống Sân bay Yangon, là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của nước ngoài tới Myanmar.

leftcenterrightdel
 Bên trong khuôn viên một bệnh viện ở miền Trung Myanmar. Ảnh: Getty.
leftcenterrightdel
 Một khu lều trại bố trí cho người sơ tán sau động đất ở Myanmar. Ảnh: Yangon Times.
leftcenterrightdel
 Máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ chở chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Yangon ngày 29/3. Ảnh: Yangon Times.

Ngày 29/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã gửi lời chia buồn tới nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ và hỗ trợ các nỗ lực khắc phục thảm họa và xây dựng lại nhà cửa trong thời gian sớm nhất.

Người phát ngôn của Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu đô la) để giúp Myanmar hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất.

Theo yêu cầu của chính phủ Myanmar, ngày 29/3, Trung Quốc đã gửi hai đội cứu hộ từ tỉnh Vân Nam để giúp quốc gia Đông Nam Á khắc phục hậu quả động đất.

Văn Phong/Yktnews, Bangkokpost, Xinhua