Ngày 24/9, truyền thông Nga dẫn phát biểu của Thư ký Báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, gọi tuyên bố nói rằng, Ukraine có thể giành lại phần lãnh thổ nào đó (mà Nga đang kiểm soát) là sai lầm, đồng thời nhấn mạnh, những diễn biến trên thực địa tiền tuyến đang cho thấy điều đó một cách hùng hồn.
“Việc họ đang cố gắng bằng mọi cách để khuyến khích Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự, và ý tưởng rằng, Ukraine có thể giành lại bất cứ thứ gì, theo quan điểm của chúng tôi, là một đề xuất sai lầm. Tôi xin nhắc lại, những diễn biến trên tiền tuyến là bằng chứng hùng hồn cho điều này.”, ông Peskov nói.
Trong khi trả lời phỏng vấn hãng tin RBC cùng ngày, Thư ký báo chí Điện Kremlin cũng khẳng định, Nga không phải là “con hổ giấy” như đánh giá trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà giống gấu hơn, trong khi “gấu giấy” không tồn tại.
    |
 |
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / TASS. |
“Nga chắc chắn không phải là hổ. Thực tế, Nga thường được so sánh với gấu. Mà “gấu giấy” không tồn tại, và Nga đích thực là gấu.”, ông Peskov khẳng định.
Trước đó, trong một bài đăng trên trang cá nhân ngày 23/9, ông Trump khẳng định rằng, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ vốn dĩ của mình, với sự hỗ trợ của châu Âu và NATO.
Những bình luận của ông được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 23/9, giờ Mỹ.
Tổng thống Mỹ giải thích, ông Putin và nước Nga “đang gặp rắc rối lớn về kinh tế” và đây là thời cơ để Ukraine “hành động”, đồng thời gọi Nga là một “con hổ giấy”.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Trump bên lề hội nghị cấp cao Đại hội đồng LHQ ở New York hôm 23/9. Nguồn: Chip Somodevilla/ Getty. |
“Đúng là Nga đang đối mặt với một số căng thẳng và vấn đề ở nhiều lĩnh vực kinh tế, điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh có vô vàn biện pháp hạn chế và trừng phạt, cùng với tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu.”, ông Peskov đáp lại phát biểu của ông Trump, tuy nhiên khẳng định, Nga vẫn duy trì khả năng chống chịu, duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô.
Ông Trump đã rất sốt sắng với mong muốn chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraine, kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, nhưng từng nhiều lần cảnh báo rằng, Kyiv có thể sẽ phải từ bỏ một số lãnh thổ, điều mà ông Zelensky kiên quyết bác bỏ.
Tổng thống Trump cho biết, lập trường của ông đã thay đổi sau khi tìm hiểu và hiểu đầy đủ về tình hình quân sự và kinh tế của cả Ukraine và Nga.
Ngày 30/9/2022, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine, sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông nước này.
Hiện Nga được cho đang kiểm soát khoảng 1/5 diện tích Ukraine trên thực địa, kéo dài từ đông bắc nước này đến Bán đảo Crimea.