Tổng thống Maduro cho biết, Venezuela sẽ xây dựng lộ trình để xác nhận công trình nghiên cứu của IVIC thông qua WHO. Một khi nghiên cứu này được WHO cấp phép,  Venezuela sẽ liên kết với đối tác nước ngoài để bào chế và sản xuất đại trà thuốc chữa bệnh COVID-19.

leftcenterrightdel
 Viện Nghiên cứu Khoa học Venezuela - IVIC tìm ra phương pháp điều trị mới và hiệu quả cao đối với các triệu chứng COVID-19. Ảnh: Telesur

Về tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay (28/10), theo Worldometers, thế giới ghi nhận trên 44 triệu ca nhiễm và trên 1,17 triệu ca tử vong.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với hơn 9 triệu ca nhiễm, tăng 71.000 ca và  232.000 ca tử vong, tăng 963 ca. Ấn Độ có thêm 42.965 ca nhiễm và 519 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 7.988.853 và 120.054.

Brazil thông báo có thêm 495 ca tử vong, nâng tổng số lê 157.946 và thêm 28.091 ca nhiễm, nâng tổng số lên 5.439.641. Nga có thêm 320 ca tử vong, nâng tổng số lên 26.589 và 16.550 ca nhiễm, nâng tổng số lên 1.547.774.

Pháp ghi nhận thêm 33.417 ca nhiễm, nâng tổng số lên 1.198.695 và 523 ca tử vong, nâng tổng số lên 35.541 ca. Anh có thêm 22.885 ca nhiễm và 367 ca tử vong, nâng tổng số ca lên lần lượt là 917.575 và 45.365.

Tại Châu Phi, Nam Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 717.851 ca nhiễm và 19.053 ca tử vong,. Tại khu vực Châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe là hai Quốc gia chịu tác động mạnh mẽ nhất bởi COVID-19. 

Tại khu vực Châu Á, trong ngày 27/10, Iran có thêm 7.000 ca nhiễm mới và 346 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là gần 582.000 ca và 33.300 ca.

Ngày 27/10, Nhật Bản đã thông qua dự luật về chi trả toàn bộ chi phí tiêm vaccne ngừa COVID-19 cho người dân. Chính phủ Nhật quyết định sử dụng khoản ngân sách 671,4 tỷ Yen (tương đương 6,4 tỷ USD) cho hoạt động này.

Trên Twitter, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu EC - Margaritis Schinas thông báo dương tính với COVID-19 và đã tự cách ly.  

6h sáng 28/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 56 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.062/1.172 bệnh nhân. Cả nước không còn ca bệnh nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 14.819. Trong đó, 175 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.523 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.121 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 5 ca âm tính lần 1; 1 ca âm tính lần 2 và 9 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35, bao gồm 31 người tại Đà Nẵng.

 

 
Huân Thu