Ngày 29/9, đảng cầm quyền Hành động và Đoàn kết (PAS) thân Liên minh châu Âu (EU) của Tổng thống Maia Sandu, đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Moldova.
Moldova đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn vào ngày 28/9 với sự tham gia của 5 đảng chính trị, cuộc bầu cử được coi là then chốt cho tương lai của quốc gia Đông Âu trên con đường trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Đã có gần 1,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 52%.
Hơn 3.400 quan sát viên, bao gồm 912 quan sát viên quốc tế, đã giám sát cuộc bỏ phiếu.
    |
 |
Cuộc bầu cử quan trọng của Moldova được nói không gặp phải sự cố đáng kể nào. Ảnh: AA. |
Với hầu hết số phiếu được kiểm, dữ liệu bầu cử cho thấy đảng PAS đã giành được 50,1% số phiếu bầu, trong khi đảng Khối yêu nước thân Nga giành được 24,2%.
Dữ liệu bầu cử cho thấy, PAS sẽ nắm giữ đa số với khoảng 55 trong số 101 ghế tại Quốc hội, mở đường cho đảng này đứng ra thành lập Chính phủ.
Cuộc bầu cử Quốc hội Moldova đã đứng trước những nguy cơ tiềm tàng với những dấu hiệu về các vụ gây bất ổn, phá hoại, cùng những âm mưu nhằm thao túng tiến trình bầu cử. Các cuộc tấn công mạng và đe dọa đánh bom đã được báo cáo.
    |
 |
Tổng thống Moldova Maia Sandu thực hiện quyền công dân tại một điểm bỏ phiếu. Nguồn: OSINT Intuit. |
Cả phe thân châu Âu và thân Nga đều cáo buộc những can thiệp bầu cử mạnh mẽ từ nước ngoài.
Vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, cảnh sát Moldova đã tiến hành hàng trăm cuộc đột kích, bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc có âm mưu gây bạo loạn và bất ổn diện rộng.
Ngày 29/9, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova (CEC), bà Angela Caraman cho biết, mặc dù phát hiện một số vi phạm bầu cử, tuy nhiên tuyên bố, cuộc bầu cử là tự do và không có sự cố đáng kể nào.
    |
 |
Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Moldova được công bố ngày 29/9. Nguồn: WallachianGaz. |
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã ca ngợi kết quả cuộc bầu cử của Moldova, cho biết, quốc gia láng giềng của Ukraine đã lựa chọn con đường hướng đến “châu Âu, dân chủ và tự do”.
“Không nỗ lực gieo rắc nỗi sợ hãi hay chia rẽ nào có thể phá vỡ quyết tâm của các bạn. Các bạn đã đưa ra lựa chọn rõ ràng: Châu Âu. Dân chủ. Tự do.”, bà von der Leyen nói, tuyên bố, cánh cửa của EU luôn rộng mở, và EU sẽ sát cánh cùng Moldova trên bước đường hướng đến tương lai.
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) Roberta Metsola cũng hoan nghênh kết quả bầu cử.
    |
 |
Cử trí thân châu Âu ăn mừng kết quả bầu cử. Nguồn: KendraLStenberg. |
“Tương lai của Moldova nằm ở châu Âu. Trong bước tiến lịch sử này, người dân Moldova đã chọn con đường dân chủ, hy vọng và cơ hội. Họ đã chọn châu Âu.”, bà Metsola nói.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Paris ủng hộ con đường gia nhập EU của Moldova.
“Người dân Moldova rõ ràng đã đưa ra lựa chọn của mình, bất chấp những nỗ lực can thiệp từ bên ngoài.”, ông Macron viết trên trang cá nhân; nhấn mạnh, “Pháp sát cánh cùng Moldova trong khát vọng gia nhập châu Âu cũng như tự do và chủ quyền”.