Bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar (chức vụ dành riêng cho bà được xem tương đương như Thủ tướng), người đứng đầu chính phủ bị quản thúc tại gia sau khi quân đội tiếp quản đất nước vào tháng 2, đã bị kết án 4 năm tù vì kích động biểu tình và vi phạm các quy tắc chống coronavirus, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar, Zaw Min Tun, cho biết.

Cũng theo ông Min Tun, cựu Tổng thống Myanmar, Win Myint, cũng bị kết án 4 năm tù với tội danh tương tự.

Cả bà Suu Kyi và ông Win Myint đều phủ nhận các cáo buộc trong các phiên xử kín.

leftcenterrightdel
Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Franck Robichon / Pool / Reuters.

Bà Suu Kyi, 76 tuổi, phải đối mặt với nhiều vụ án với những tội danh khác nhau.

Một phiên tòa xét xử một trong các vụ án tham nhũng mà bà Suu Kyi là bị cáo, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/12, liên quan đến việc mua một máy bay trực thăng cứu hộ AW-139 vào tháng 10/2019, do Ý sản xuất.

Bà Aung San Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991, là người đứng đầu chính phủ dân sự Myanmar cho đến khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1/2. 

Việc tiếp quản quyền lực đã dẫn đến một làn sóng phản đối dân sự rộng khắp ở Myanmar và hơn 1.180 người đã chết trong các cuộc đụng độ với quân đội.

Văn Phong/Sputnik, Reuters