Ngày 3/3, Tòa án Công lí Quốc tế (ICJ) có trụ sở tại The Hague, Hà Lan ra thông cáo cho biết, thẩm phán Iwasawa Yuji đã được các thẩm phán đồng nghiệp bầu làm Chủ tịch ICJ sau cuộc bỏ phiếu cùng ngày.

Nhiệm kì của tân Chủ tịch ICJ sẽ kết thúc vào ngày 5/2/2027.

Ông Iwasawa sẽ tiếp tục nhiệm kì của Thẩm phán Nawaf Salam, quốc tịch Lebanon, người được bầu làm Chủ tịch ICJ vào tháng 2/2024, đã từ chức vào ngày 14/1, cùng ngày ông được Tổng thống Lebonon chỉ định làm tân Thủ tướng nước này, sau khi lệnh ngừng bắn Hezbollah-Israel có hiệu lực.

Trước khi trở thành thẩm phán ICJ kể từ tháng 6/2018, ông Iwasawa, 70 tuổi, là giáo sư luật quốc tế sau đại học tại Đại học Tokyo, Nhật Bản và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền LHQ.

Nói với báo chí, ông Iwasawa cho biết muốn đóng góp vào những nỗ lực của ICJ nhằm thúc đẩy pháp quyền và giải pháp hòa bình cho các cuộc tranh chấp.

leftcenterrightdel
 Tân Chủ tịch ICJ Iwasawa Yuji. Ảnh: Political.

ICJ được thành lập vào năm 1945 theo Hiến chương LHQ và là một trong những cơ quan tư pháp chính của LHQ.

Tòa án bao gồm 15 thẩm phán được Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ bầu ra với nhiệm kì 9 năm.

Trong các vụ án tranh chấp quốc tế, tòa án sẽ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên LHQ dựa trên luật pháp quốc tế.

Trong các vụ án khác, tòa án đưa ra ý kiến tư vấn về bất kì vấn đề pháp lí nào nếu có yêu cầu từ một cơ quan của LHQ hoặc các tổ chức khác liên kết với LHQ.

Ông Iwasawa trở thành thẩm phán thứ 2 của Nhật Bản đứng đầu ICJ sau ông Owada Hisashi, người từng giữ chức Chủ tịch ICJ giai đoạn 2009- 2012.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cùng có trụ sở ở The Hague hiện cũng do một thẩm phán Nhật Bản làm Chủ tịch là bà Akane Tomoko.

Văn Phong/ICJ, NHK.